Những chiếc bánh nghĩa tình gửi tới người chiến sỹ Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thay cho lời cảm ơn chiến sỹ Công an hết lòng vì người dân trong công tác phòng chống dịch, trong những ngày vừa qua, Ban trị sự Phật giáo quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận gói gần 400 chiếc bánh tẻ, gửi tặng Công an 4 phường Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Đông Ngạc, Đức Thắng.

Đây là đợt gói bánh lần thứ 8 mà chức sắc tôn giáo Quận Bắc Từ Liêm đã triển khai từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 17 của UBND thành phố.

Bà Văn Thúy Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm thay mặt chức sắc tôn giáo tặng bánh cho CAP Xuân Đỉnh

Bà Văn Thúy Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm thay mặt chức sắc tôn giáo tặng bánh cho CAP Xuân Đỉnh

Đại diện Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm bày tỏ, để kịp thời chia sẻ những khó khăn với CBCS tình nguyện viên hiện đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch và mong muốn các lực lượng có sức khỏe, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, MTTQ đã phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo quận Bắc Từ Liêm thực hiện chương trình "Đoàn kết chống dịch", qua đó đã triển khai thực hiện và lan tỏa mô hình chức sắc tôn giáo quận Bắc Từ Liêm gói bánh gửi tặng động viên lực lượng trực chốt kiểm soát phòng chống Covid-19.

Mỗi chiếc bánh chứa đựng tình cảm của chức sắc tôn giáo của người dân trên địa bàn gửi lực lượng trên tuyến đầu chống dịch

Mỗi chiếc bánh chứa đựng tình cảm của chức sắc tôn giáo của người dân trên địa bàn gửi lực lượng trên tuyến đầu chống dịch

Từ ngày đầu thực hiện giãn cách xã hôi đến nay, Ủy ban MTTQ quận phối hợp Ban Trị sự Phật giáo quận Bắc Từ Liêm đã huy động chức sắc tôn giáo gói hơn 3.000 chiếc bánh chưng, bánh tẻ, bánh nếp… gửi tặng động viên lực lượng tại các chốt trực kiểm soát phòng dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

“Hình ảnh các lực lượng tham gia trực chốt kiểm soát đảm bảo ANTT và phòng chống dịch, đặc biệt là CBCS CAQ Bắc Từ Liêm đang ngày đêm vượt nắng, thắng mưa thực hiện nhiệm vụ tại các chốt trọng yếu của quận để bảo vệ vành đai và “vùng xanh” góp phần kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn khiến chúng tôi vô cùng cảm kích. Chỉ mong những tấm bánh nhỏ bé của chức sắc tôn giáo sẽ giúp các anh thêm sức khỏe để yên tâm cùng cộng đồng chống dịch” - bà Văn Thúy Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm bày tỏ.

Các chức sắc tôn giáo đã tổ chức 8 đợt gói bánh gửi tới lực lượng trực chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn

Các chức sắc tôn giáo đã tổ chức 8 đợt gói bánh gửi tới lực lượng trực chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn

Tiếp nhận món quà là tấm lòng của các chức sắc tôn giáo, Thiếu tá Phương Minh Thắng, Phó trưởng CAQ đã trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự vào cuộc, hỗ trợ tích cực của Ban Thường trực UB MTTQ Quận và Ban trị sự Phật giáo quận Bắc Từ Liêm cả về vật chất và tinh thần đến với các tổ công tác kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

“Sự đồng hành của Ủy ban MTTQ và Ban Trị sự Phật giáo quận cùng toàn thể nhân dân, chung sức cùng lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng, tiên quyết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, giúp gắn chặt hơn nữa tình quân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn” – Thiếu tá Phương Minh Thắng nhìn nhận.