Những bí ẩn quanh tỷ phú Trung Quốc vừa chết bất ngờ tại Pháp

ANTD.VN - Cái chết của một tỷ phú người Trung Quốc khi đang đi du lịch ở thị trấn Provencal, miền Nam nước Pháp hồi tuần trước được cho là một tai nạn đáng tiếc, tuy nhiên tồn tại không ít thuyết âm mưu quanh vụ việc này.

Người dẫn đầu cuộc điều tra của Pháp cho biết, hiện tại đây có vẻ là một tai nạn và không đáng ngờ, nhưng nhà chức trách sẽ còn nhiều điều cần phải làm rõ.

Những bí ẩn quanh tỷ phú Trung Quốc vừa chết bất ngờ tại Pháp ảnh 1Tập đoàn HNA của tỷ phú Wang Jian đang phải bán tháo tài sản để giảm khối nợ hơn 90 tỷ USD

Tai nạn bất ngờ

Ông Wang Jian, 57 tuổi, đồng sáng lập Tập đoàn HNA Group Co. đã tử vong hôm 3-7 sau khi leo lên bức tường của một nhà thờ thời trung cổ ở làng Bonnieux của Luberon để các đồng nghiệp có thể chụp ảnh. Ông đi cùng một nhóm 10 du khách Trung Quốc. Nhân chứng cho hay, khi đó, ông Wang mất thăng bằng và ngã xuống từ bức tường cao khoảng 10m. Mặc dù đã được cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương, vị doanh nhân người Trung Quốc đã không qua khỏi do chấn thương nghiêm trọng.

Thông báo từ Tập đoàn HNA cho hay, ông Wang Jian sang Pháp trong một chuyến công tác. Vợ nạn nhân đã bay đến miền Nam nước Pháp để làm thủ tục nhận xác chồng. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương hôm 5-7 cho hay, họ đã nhận được điện thoại gọi đến từ khắp nơi để hỏi rõ sự việc, một phần do tiếng tăm của Tập đoàn HNA. 

Ông Wang là nhà lãnh đạo quyền lực thứ hai ở HNA, sở hữu 15% cổ phần của Tập đoàn và là một trong những người giàu nhất Trung Quốc. Bắt đầu từ năm 1989, Chủ tịch Tập đoàn HNA Chen Feng và ông Wang Jian đã biến HNA (Hainan 

Airlines) từ một hãng hàng không địa phương trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, năm 2017, HNA được ví là “công ty Trung Quốc bí ẩn gây lo lắng cho cả thế giới”.

Cam kết quyên góp từ thiện sau khi qua đời

HNA là một trong số nhiều công ty Trung Quốc tích cực mua lại tài sản ở nước ngoài từ năm 2015 đến năm 2017, hầu hết từ vốn đi vay. Chính nguồn vay không rõ ràng này khiến người ta đặt câu hỏi đứng sau HNA là ai? Vào tháng 10-2016, HNA đã mua cổ phần trị giá 6,5 tỷ USD của Tập đoàn Hilton Worldwide Holdings từ cổ đông lớn nhất của chuỗi khách sạn, Blackstone. 6 tháng trước đó, tập đoàn này đã mua lại Công ty Carlson Hotels Inc, chủ sở hữu khách sạn Radisson với số tiền không được tiết lộ.

Tuy vậy, HNA hiện phải vật lộn với khoản nợ 90 tỷ USD sau 2 năm “vung tay quá trán” trong quá trình đầu tư ra thị trường toàn cầu, trong đó có mua cổ phần của chuỗi khách sạn Hilton, ngân hàng toàn cầu Deutsche Bank AG cũng như các bất động sản, hàng không và các khối tài sản tài chính khác. Hồi tháng 2-2018, ông Wang phát biểu rằng HNA là nạn nhân của một âm mưu chống Trung Quốc do các đối thủ quốc tế ghen tị với sự nổi lên của các công ty Trung Quốc.

Việc HNA thâu tóm các khối tài sản nước ngoài từ lâu đã trở thành mục tiêu theo dõi và ngăn chặn của các quan chức Chính phủ Mỹ và châu Âu. Trong khi, chính quyền Trung Quốc cũng đang tìm cách kiềm chế một số công ty tư nhân lớn nhất nước này. Thực tế, từ cuối năm 2017, Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu HNA cùng một số tập đoàn khác từng bước thanh lý tài sản nước ngoài để giảm nợ trong nước. Cho đến năm 2018, HNA đã bán được 1 tỷ USD cổ phần của Hilton và đang trong quá trình bán thêm 3 tỷ USD nữa. Vào cuối tháng 4-2018, HNA đành bỏ thầu mua lại Skybridge Capital, một quỹ đầu tư của ông Anthony Scaramucci - cựu trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump bởi thương vụ này bị nhà quản lý của Mỹ kéo dài hơn 1 năm. 

Sau cái chết đột ngột của ông Wang Jian, các thuyết âm mưu tràn lan trên Weibo - trang truyền thông xã hội nổi tiếng của Trung Quốc. Theo hãng tin BBC, điều khá kỳ quặc là HNA đã phải phủ nhận tin đồn hồi tháng trước rằng ông Wang đã chết. Một vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm, đó là 2 tổ chức từ thiện, một trong nước và một quốc tế, đang sở hữu 52% cổ phần công ty HNA. Trong một tuyên bố của công ty năm ngoái, cả hai người đồng sáng lập, mỗi người giữ 15% cổ phần đã cam kết quyên góp tất cả cổ phần của họ cho 2 tổ chức từ thiện khi từ chức hoặc qua đời. Hiện chưa rõ cổ phiếu của ông Wang có được quyên góp cho các tổ chức từ thiện hay không.