Hà Tĩnh:

Nhức nhối nạn khai thác “lậu” tài nguyên đất

ANTĐ - Những đoàn xe trọng tải lớn nối đuôi nhau chở hàng triệu khối đất sét trắng “được khai thác lậu một cách công khai”, ngay trước mắt các cơ quan chính quyền địa phương và diễn ra trong một thời gian khá dài.

Điểm khai thác ngay cạnh quốc lộ 12

Theo phản ánh của người dân địa phương, tại xóm Sơn Trung 2, xã Kỳ Sơn, Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nơi mà vấn nạn khai thác “lậu” tài nguyên đất sét trắng diễn ra một cách công khai và rầm rộ nhất, cả ngọn đồi lớn nằm ngay cạnh quốc lộ 12 đã bị đào xới tan hoang, các loại cây cối bị triệt hạ nằm ngổn ngang chỉ còn trơ gốc. Những chiếc máy đào hoạt động hết công suất, xới tung cả ngọn đồi, hàng đoàn xe tải mang BKS Nghệ An, Hà Tĩnh nối đuôi nhau chờ "ăn hàng". Sau khi xe được chất đầy, phủ kín bạt, chúng nhanh chóng rời khỏi địa bàn.

Điều đáng lo ngại là điểm khai thác đất nằm ngay cạnh tuyến đường 12, việc vận chuyển đất sét trắng lậu với những chuyến xe quá tải sẻ làm xuống cấp nhanh chóng con đường huyết mạch, đây là con đường vừa mới hoàn thành và mới được đưa vào sử dụng không lâu, mùa mưa sắp tới liệu ai sẽ đảm bảo được đoạn đường này không bị hư hỏng, xuống cấp…?

Sau khi "ăn hàng", chiếc xe tải này lập tức rời khỏi điểm khai thác 

Và một việc hết sức khó hiểu là điểm khai thác đất lậu khá gần ủy ban xã Kỳ Sơn và trạm chốt của điểm bảo vệ rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh, đặc biệt tại khu vực khai thác “ lậu” này, các đầu nậu còn ngang nhiên lập một biển báo khai thác đất, đặt ngay giữa đường, ấy vậy mà chính quyền địa phương dường như không hề hay biết!? 

Một người dân địa phương sống gần khu vực khai thác đất sét trắng này cho biết “Có tới hàng trăm lượt xe ra vào, khai thác cả ngày lẫn đêm, ồn ào, bụi bặm, làm cho người dân chúng tôi vô cùng bức xúc. Chúng tôi đã đem sự việc phản ánh với chính quyền địa phương nhưng không hiểu tại sao đến nay chưa thấy chính quyền cấm, cứ kiểu này rồi không lâu cả khu đồi kia sẽ bị tan hoang mất”.