Nhử lái "xe ôm" đi vào đường vắng, đâm chém tàn bạo

ANTĐ - Đinh Ngọc Đông, SN 1991, trú quán tại phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, đã bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố, xử án điểm về hành vi giết người cướp tài sản. 
Nạn nhân vụ án mạng do Đông gây ra cách đây gần 7 tháng là anh Đào Mạnh Hà, SN 1989, ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Khoảng 19h tối 3-2-2013, anh Hà đi xe máy Honda - Wave RS, màu đỏ - đen, BKS: 30X7- 0336, ra đoạn đường nối quốc lộ 21B với quốc lộ 6, gần ngã ba Ba La (Hà Đông) để đón khách và được Đông thuê chở về cụm công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội). 
Đến đoạn đường vắng, tối đen, hai bên là ao và mương nước, anh Hà bất ngờ bị đối tượng dùng dao nhọn đâm 1 nhát từ phía sau xuyên ra trước ngực trái. Sau đó, nạn nhân còn bị chém liên tiếp vào mặt, đầu, cằm và bị đâm thêm 1 nhát vào ngực trái. 

Đối tượng Đinh Ngọc Đông

Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Công an các quận Hà Đông, Long Biên, Thanh Xuân đã phát hiện chiếc xe máy của anh Hà được bán cho một người ở đường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng gây án là Đinh Ngọc Đông, công nhân làm việc tại một khu công nghiệp ở Hà Nội, hiện ở trọ tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Đông khai sau một thời gian làm việc ở Hà Nội, do chơi bời quá đà vay mượn tiền bạc của nhiều người dẫn đến nợ nần, Đông nghĩ cách cướp tài sản của người lái “xe ôm” để trả nợ. Đông đã chuẩn bị 1 con dao nhọn, loại dao chọc tiết lợn làm hung khí và chọn đoạn đường liên xã nói trên làm địa điểm gây án.