Nhộn nhịp không gian sách cũ tháng 8

ANTD.VN - Trong ngày 20 và 21, tại trường đại học Văn Hóa đã diễn ra hội chợ Không gian sách cũ Hà Nội tháng 8, đánh dấu sự trở lại của sự kiện này sau hai lần tổ chức thành công trước đó.

Không gian sách cũ Hà Nội lần này đã mang đến cho độc giả nhiều hoạt động vô cùng hấp dẫn cùng hàng nghìn đầu sách thú vị. Đây là hoạt động của 10 đơn vị chuyên kinh doanh sách cũ tại Hà Nội bao gồm: Sách cũ giá rẻ, Nhà sách Triệu Hải, sách cũ Việt CG, Sách cũ ông Điền, Sách cũ Quận Hai Bà Trưng, Sách cũ Minh Phúc, Sách cũ Phúc Cương, Sách cũ Kinh Bắc, Sách cũ Bạch Mai, Sách cũ Duy Minh.

Không gian sách cũ tháng 8 nhộn nhịp một góc sân trường Đại học Văn Hóa Hà Nội

Không gian sách cũ Hà Nội tháng 8 không chỉ đơn thuần là hoạt động mua bán, trao đổi sách mà thực sự trở thành sân chơi của những người đam mê sách cũ, muốn tìm lại một chút hoài niệm trên những trang sách vương màu thời gian.

Võ Thị Hoài Phương, sinh viên năm nhất khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình đến hội chợ sách cũ. Ở đây mình tìm được rất nhiều đầu sách quý, hiếm gặp mà giá lại cực rẻ, phù hợp với túi tiền sinh viên”.

Phần lớn những người tới tham dự hội chợ sách cũ lần này đều là sinh viên và biết tới thông tin về hội sách qua mạng xã hội.

Nhộn nhịp không gian sách cũ tháng 8 ảnh 3

Các đầu sách đều có giá rất rẻ, nhiều cuốn chỉ năm nghìn hay mười nghìn đồng.

Đặc biệt, trong không khí của những ngày mùa thu tháng 8 lịch sử, Không gian sách cũ Hà Nội cũng tổ chức trưng bày sách báo từ năm 1946 viết về Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Đây là dịp để độc giả có thể tìm kiếm được những nguồn tư liệu quý giá về một giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước.

Nhiều đầu sách quý cũng góp mặt tại hội chợ, các trang sách đều đã ngả màu theo thời gian.

Không gian sách cũ tháng 8 không chỉ thu hút giới trẻ là các sinh viên đang học tập trên địa bàn Hà Nội mà có rất nhiều những người đã đi làm, người lớn tuổi tới tham quan và mua sách.

Chú Huy, hiện đang là kiến trúc sư tại Hà Nội cho biết: “Dù là hội chợ sách cũ nhưng có rất nhiều đầu sách hay, đa dạng, phong phú nên hội chợ này phù hợp với cả trẻ em lẫn người lớn”.

Không chỉ sinh viên mà nhiều người lớn tuổi cũng tỏ ra hào hứng với hội chợ này.

Không gian sách cũ Hà Nội tháng 8 vẫn tiếp tục là kênh thu thập thông tin và cung cấp sách cũ, phục vụ nhu cầu của độc giả. Đây là hoạt động nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía độc giả qua rất nhiều lần tổ chức, trở thành cầu nối giúp độc giả tìm được nhiều cuốn sách có giá trị.