Nhóm trộm “thích” Iphone 4

ANTĐ - Ổ nhóm này bàn nhau, chỉ cướp Iphone 4 hoặc các loại điện thoại thông minh, màn hình cảm ứng của những “con mồi” có thói quen vừa đi xe máy vừa nhắn tin.

Các đối tượng trong vụ án

Quen nhau từ ngày đang thụ lý án tù tội cướp tài sản, Lê Văn Hùng (SN 1990), trú ở Phú Diễn, Từ Liêm (Hà Nội), Trần Quảng Phi (SN 1987), ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc đã lên kế hoạch cho việc “làm ăn” sau này. Ra tù năm 2011, các đối tượng “thu nạp” thêm 2 đồng bọn là Trần Quang Khải (SN 1990) và Trần Ngọc Cương (SN 1993) cùng ở huyện Từ Liêm cùng gây án. 

Sau nhiều ngày theo dõi, nắm bắt quy luật di chuyển của đối tượng, chiều tối 9-9, lực lượng công an phát hiện Khải, Cường đèo nhau trên xe máy hiệu Honda Wave BKS: 29V1-043.04. Khoảng 21h, sau khi lang thang qua nhiều tuyến đường, đến phố Văn Cao (quận Ba Đình), cặp đôi Hùng - Cường phát hiện anh Hà Nam Thắng (SN 1972), ở phố Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm đi xe máy cùng chiều, vừa đi vừa nghe điện thoại Iphone 4S đã áp sát cướp giật. Định rồ ga bỏ chạy, 2 đối tượng lập tức bị lực lượng công an khống chế. Khải và Phi cũng bị bắt ngay sau đó.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai gây ra một số vụ cướp giật điện thoại Iphone ở các tuyến phố Đội Cấn, Đào Tấn, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt… Ai là bị hại của nhóm đối tượng trên, đến Đội 8 - Phòng CSHS CATP Hà Nội, số 7 Thiền Quang (điện thoại: 0904.077.878; 0913.093.087) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết.