Nhóm thanh niên lĩnh án tù vì sự lệch lạc trong đại dịch Covid-19

ANTD.VN - “Giữa  lúc toàn xã hội đang phải gồng mình phòng chống đại dịch thì các bị cáo lại tụ tập nhau điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng” – Thẩm phán, chủ toạ Nguyễn Lâm Bình đánh giá khi tuyên án.

Theo đó, ngày 31-5, TAND huyện Đông Anh (Hà Nội) đưa vụ án gây rối trật tự công cộng, xảy ra trên địa bàn thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh vào giữa lúc cả xã hội đang phải gồng mình thực hiện chỉ thị cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống đại dịch Covid-19.

Các bị cáo bị đưa ra tòa xét xử là 14 nam thanh, nữ tú và phần lớn đều sinh ra, lớn lên trên địa bàn huyện Đông Anh. Đó là Lê Quang Khải, Trần Ngọc Minh (đều SN 2003, đều ở xã Kim Chung); Nguyễn Văn Khang (SN 2003, trú xã Cổ Loa); Lê Minh Chiến (SN 2001, ở xã Nam Hồng); Nguyễn Thị Vân Anh (SN 2001, trú xã Dục Tú); Nguyễn Văn Hải (SN 2002, ở xã Nam Hồng).

Thẩm phán Nguyễn Lâm Bình và HĐXX sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng.

Tiếp đến là Nguyễn Đức Đạt (SN 1996, trú xã Việt Hùng); Phạm Đức Vinh (SN 2002, ở xã Việt Hùng); Nguyễn Thanh Tùng (SN 2002, trú xã Vân Nội); Nguyễn Văn Long (SN 2000, ở xã Cổ Loa); Nguyễn Việt Tiến (SN 1999, trú xã Cổ Loa); Trương Bảo Long (SN 2004, trú xã Cổ Loa); Ngô Quốc Thùy (SN 2002, trú xã Đông Xuân, Sóc Sơn) và Trần Mạnh Hùng (SN 1998, ở xã Trung Giã, Sóc Sơn).

Tài liệu truy tố cùng lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cho thấy, 22h30 ngày 16-4-2020, tổ công tác của CAH Đông Anh (Hà Nội) thực hiện kế hoạch số 68 về việc tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý các vi phạm liên quan đến Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương này.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của CAH Đông Anh phát hiện tại đường gom qua cổng Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (thị trấn Đông Anh), Lê Minh Chiến điều khiển xa máy chở Nguyễn Thị Vân Anh có biểu hiện đi đứng không an toàn. Cùng thời điểm, tại đường Phúc Lộc (thị trấn Đông Anh) Trần Ngọc Minh cũng điều khiển xe máy Draem có dấu hiệu là “dân tổ lái”.

Lực lượng CAH Đông Anh ngay sau đó đã đưa những thanh niên trên về trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật ngay trước đó. Kết quả cho thấy, chiều 16-4-2020, sau khi gặp nhau, Lê Minh Chiến và Lê Quang Khải hẹn nhau tối lên thị trấn Đông Anh chơi.

Các bị cáo trong vụ gây rối trật tự công cộng tại huyện Đông Anh khi dịch Cvid-19 hành hoành. 

Đến 19h cùng ngày, Khải nhắn tin với Trần Ngọc Minh và Nguyễn Văn Khang với nội dung tụ tập nhau, rồi điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Cũng trong khoảng thời gian này, Nguyễn Văn Hải nhắn tin rủ Chiến đi “lượn”.

Sau khi Hải, Chiến, Tùng gặp nhau và lôi kéo thêm Vân Anh nhập hội thì đến khoảng 20h cùng ngày, nhóm thanh niên này tụ lại với nhóm Khải, Minh, Đức, Khang, Đạt, Vinh, tại khu vực nhà máy xử lý rác thải Châu Phong (Liên Hà, Đông Anh). Quá trình nói chuyện, Khải rủ cả hội đi “lượn” và tất cả đồng ý.

Nhóm thanh niên trên nhanh chóng phóng xe máy lạnh lách, đánh võng trên tuyến đường từ xã Việt Hùng đi thị trấn Đông Anh. Trong khi ấy, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Việt Tiến cùng một số thanh niên khác cũng chở nhau trên xe máy đi từ xã Cổ Loa lên thị trấn Đông Anh.

Hòng tạo ra một cuộc náo loạn tại thị trấn Đông Anh, Ngô Quốc Thùy cũng nhắn tin, rồi cùng Trần Mạnh Hùng và một số thanh niên từ Sóc Sơn phóng xe máy xuống Đông Anh nhập hội. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, tất cả các bị cáo trong vụ án cùng có mặt tại ngã ba xay xát, thuộc xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.

Khi “hội đủ quân”, cả nhóm liền thi nhau điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, dàn hàng ngang trên một số tuyến đường thuộc xã Uy Nỗ và thị trấn Đông Anh. Vừa gây mất trật tự, mất an toàn giao thông, các bị cáo vừa hò hét, hô hào cổ vũ nhau. Hành vi này được lập đi lập lại nhiều nhất tại khu vực chợ Trung tâm huyện Đông Anh.

Bị đưa ta tòa xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi gây rối trật tự công cộng như cáo trạng truy tố. Trả lời thẩm vấn của HĐXX, tất cả các bị cáo đều có chung câu trả lời rằng bản thân nhận thức rõ được việc lạng lãnh, đánh võng, bốc đầu xe máy và hò hét, cổ vũ là vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong khi toàn xã hội thực hiện lệnh cách ly phòng, chống đại dịch nhưng do suy nghĩ lệch lạc và sự bồng bột nên vẫn thực hiện.

Và rồi sau hơn nửa ngày xử án, HĐXX sơ thẩm cho rằng: “Giữ lúc toàn xã hội đang phải gồng mình phòng chống đại dịch covid-19 thì các bị cáo lại tụ tập nhau điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng”. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo Điều 318-BLHS.

Xem xét toàn diện nội dung vụ án và cá thể hóa vai trò, tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, TAND huyện Đông Anh đã quyết định tuyên phạt Lê Quang Khải, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Đức Đạt, Trương Bảo Long cùng mức án 10 tháng tù và Trần Mạnh Hùng 12 tháng tù. Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 6 tháng tù (hưởng án treo) đến 8 tháng tù giam.

Được biết, trước phiên tòa này không lâu, TAND quận Hoàn Kiếm cũng đã hai lần mở tòa để xét xử hai nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng quanh hồ Hoàn Kiếm cũng với hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng và đốc đầu xe, ngay trong khi toàn xã hội phải cách ly để phòng, chống đại dịch covid-19.