Nhóm thanh niên dàn cảnh trộm xe máy, qua mặt bảo vệ

ANTD.VN - Lẻn vào bãi gửi phương tiện ở khu du lịch, nhóm thanh niên trộm vé "trắng", điền biển số xe của khách rồi ngang nhiên dắt xe, trả vé "qua mặt" bảo vệ...Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã trộm được gần 10 chiếc xe máy các loại.

Ngày 15-5, Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với nhóm đối tượng trộm cắp xe máy của khách du lịch.

Nhóm thanh niên trộm cắp xe máy bị bắt giữ

Trước đó, qua công tác điều tra, truy xét, chiều 13-5, Công an huyện Hoa Lư bắt giữ 3 đối tượng gồm Phạm Hoàng Long (SN 2002); Lê Văn Sĩ (SN 2002), ở phường Thanh Châu và Lại Văn Sỹ (SN 2003), ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về hành vi trộm cắp tài sản. Lực lượng công an đã thu giữ 5 xe máy cùng nhiều phụ tùng đã bị tháo rời.

Bước đầu các đối tượng khai nhận ngày 8-5, Phạm Hoàng Long cùng Lê Văn Sỹ lợi dụng sơ hở của nhân viên kiểm soát vé xe ở khu du lịch Tuyệt Tình Cốc, thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư đã trộm cắp  vé gửi xe máy chưa sử dụng. Hai ngày sau đó, 3 đối tượng trên quay trở lại khu du lịch vờ làm du khách, lẻn vào bãi xe, ghi biển số xe máy của khách gửi tại đây vào chiếc vé trắng đã trộm được từ hôm trước rồi dắt xe ra ngoài, “qua mặt” bảo vệ.

Lấy được xe, các đối tượng phá khóa, điều khiển về thành phố Phủ Lý để cất giấu và chờ tiêu thụ. Tại đây, các đối tượng đã tháo rời các bộ phận của một số xe máy để bán phụ tùng.

Công an huyện Hoa Lư đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.