Nhóm phần tử do Mỹ huấn luyện ở Syria nộp vũ khí cho khủng bố

ANTĐ - Quân đội Mỹ vừa thừa nhận rằng, một nhóm quân nổi dậy Syria do Mỹ huấn luyện đã nộp các phương tiện và đạn dược của mình cho nhóm khủng bố al-Nusra Front, có liên quan tới al-Qaeda. 

“Thật không may, chúng tôi mới thu được thông tin rằng, lực lượng người Syria mới (NSF) đã giao nộp 6 xe bán tải và một phần đạn dược cho nhóm nhóm khủng bố al-Nusra Front để nhận lấy một con đường sống”, người đại diện của Lầu Năm Góc, ông Jeff Davis cho biết vào hôm 25-9.

 Vũ khí Mỹ đã rơi vào tay của nhóm khủng bố Al-Nursa Front

Trong khi đó, người đại diện Bộ Chỉ huy trung tâm (CENTCOM), ông Patrick Ryder cũng bày tỏ sự quan ngại: “Vụ việc xảy ra vào ngày 21 và 22-9. Đây là vấn đề cực kì đáng quan ngại và vi phạm quy định về chương trình huấn luyện và trang bị cho lực lượng đối lập ôn hoà ở Syria. Số phương tiện và đạn được bị mất bằng khoảng 25% tổng số mà Mỹ đã bàn giao cho lực lượng này”.

Đơn vị NSF bao gồm 70 chiến binh, từng tham gia vào chương trình huấn luyện thứ 2 của Mỹ tại Syria.
Quốc hội Mỹ đã chấp nhận chi khoản tiền trị giá 500 triệu USD để trang bị vũ khí cho lực lượng đối lập “ôn hoà”, nhằm chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tuy nhiên, nhiều thông tin cho biết, 54 phần tử do Mỹ huấn luyện đã bỏ đơn vị và đi theo al-Nusra Front. Tướng Lloyd Austin đã nói trước quốc hội vào tuần trước rằng, chỉ còn khoảng 4 đến 5 người trong lực lượng nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn còn đang chiến đấu.