Nhóm nhạc MTV: "Chúng tôi không còn trẻ tuổi để mắc sai lầm!"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  MTV từng được biết đến là một trong những nhóm nhạc đinh đám từng “làm mưa làm gió” khắp các sân khấu lớn nhỏ đầu thập niên 2000. Năm 2007, nhóm tan rã khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Một số thành viên sau đó vẫn tiếp tục sự nghiệp âm nhạc với việc đi hát solo và ít nhiều để lại dấu ấn riêng. Vài năm trở lại đây, các thành viên của nhóm quyết định tái hợp và đi hát trở lại. Đặc biệt, nhóm còn cho ra mắt chuỗi dự án âm nhạc độc đáo "có một không hai" với việc sử dụng tất cả các dụng cụ đời thường có thể phát ra âm thanh làm nhạc cụ, bên cạnh một vài loại nhạc cụ cơ bản.

- Rất nhiều ban nhóm cùng thời đã tan rã thậm chí nó còn gần như được xem là quy luật chung của thế giới nữa nhưng MTV vẫn đang hoạt động bền bỉ, tôi khá tò mò khi nhìn thấy các anh đã đi qua 20 năm…

- MTV Band: Thật ra ngay cả bản thân chúng tôi cũng thấy bất ngờ khi nhìn lại đã 20 năm rồi. Trong chặng đường 20 năm đúng ra là có gần 4 năm nhóm đã nói lời tạm biệt nhau nhưng rồi chúng tôi lại “trở về”, có thể do… định mệnh (cười). Nhưng có một thực tế mà có lẽ cũng chính điều đó đẩy MTV ra khỏi quy luật mà bạn vừa nói, đó là chúng tôi thường cùng nhau làm mọi thứ mà không nghĩ nhiều đến thị trường. Chúng tôi thấy hạnh phúc và yên tâm khi được làm nghề, được sáng tạo cùng nhau, bằng đam mê thực sự mà không phải lo lắng đến việc chạy theo trending hay gì cả. Và một điều quan trọng nữa là, khán giả của MTV từ những ngày đầu tiên ra sao, đến giờ họ vẫn yêu thương chúng tôi như vậy. Họ không vì chúng tôi đã có thời gian tan rã hoặc “chìm” sau ánh hào quang mà lãng quên. Họ vẫn luôn ở đó suốt 20 năm nay, chưa từng thay đổi.

- Có phải vì thế mà khi nhìn lại những sản phẩm âm nhạc trước kia của MTV so với thời điểm hiện tại của nhạc Việt mới thấy 1 khoảng cách quá xa không? Có thể nói các anh đã đi trước thời đại lâu lắm rồi ấy?

- MTV Band: Chúng tôi không muốn tụng xưng hay ngoa ngôn vì mọi người theo dõi thị trường âm nhạc cũng như sự biến chuyển, thay đổi hay một vòng tròn của nó sẽ có cái nhìn khách quan, cảm nhận rõ rệt được. Chúng tôi là nghệ sĩ nên cái gì hay, độc đáo và chắt lọc được từ những thế hệ trước cũng như tinh hoa của thế giới để sáng tạo nên cái riêng của mình và phù hợp với năng lực thì chúng tôi sẽ làm. Đơn giản vậy thôi. Còn đi trước thời đại hay không chúng tôi không dám nhận.

- Ở vị thế là một nhóm nhạc lâu năm, những người đàn anh trong showbiz, MTV nhìn nhận về các nghệ sĩ trẻ bây giờ ra sao?

- MTV Band: Họ rất giỏi và đáng ngưỡng mộ. Mấy anh em chúng tôi thường xuyên theo dõi và cập nhật nên thực sự thấy ở dòng nhạc nào cũng đều có không chỉ một mà nhiều là khác những cá nhân kiệt xuất. Họ mang đến cho thị trường âm nhạc những màu sắc và hơi thở mang tính thời đại, mới lạ cộng với sức trẻ, dám khẳng định bản thân nên đây là tín hiệu vui đối với âm nhạc Việt Nam .

Tất nhiên có những điều cần tiết chế hay hạn chế thậm chí không nên có khi làm nghề nhưng dù sao họ cũng còn trẻ, hãy để họ được tự do thể hiện cá tính của mình. Khi gặp phản ứng tiêu cực từ khán giả họ sẽ tự nhìn nhận và chọn lựa kĩ càng hơn được bản thân muốn gì, phải thay đổi ở đâu. Nếu không có những sai lầm tuổi trẻ sẽ không có một người trưởng thành.

- Hiện tại MTV đang thực hiện dự án “Âm nhạc không giới hạn” như đánh dấu sự trở lại của mình, các anh có thể chia sẻ thêm về việc quyết định chọn hướng đi này?

- MTV Band: MTV nghĩ rằng đây là hướng đi đúng đắn với thời điểm hiện tại. Những gì mới, lạ, phá cách thậm chí điên rồ chúng tôi đều đã làm cả rồi còn bây giờ là lúc “lắng mình” lại và lựa chọn những sản phẩm âm nhạc cân bằng được thị hiếu khán giả lẫn thỏa mãn chính mình, “Âm nhạc không giới hạn” là một trong số đó và cũng là sự khởi đầu cho quãng đường tiếp theo của nhóm.

- Là một dự án thú vị nhưng không “khua chiêng gõ trống” hay có tài trợ “xịn sò”, các anh có khó khăn gì không?

- MTV Band: Nhiều chứ! Mỗi tập phát trên kênh Youtube chỉ có khoảng 10 phút hoặc hơn nhưng để làm được một tập như vậy phải bỏ ra khá nhiều công sức lẫn tiền bạc.

Ví dụ như để chọn được chiếc ly rượu vang tạo ra được âm sắc, nốt nhạc như mong muốn có khi chúng tôi phải mua cả mấy bộ về test từng chiếc một. Hay việc cắt một ống nước, một củ cà rốt, ống hút... để tạo ra tiếng sáo, tiếng kèn, tiếng tù và… cũng phải làm đi làm lại rất nhiều lần. Chọn lựa kích thước rồi đục khoét ra sao, độ dài ngắn thế nào. Hay để mang đến một bản hoàn chỉnh gửi đến khán giả mà với âm thanh hoàn toàn chân thực từ phong thu, không cắt ghép về hình ảnh ngoại trừ những hình ảnh bên lề, hậu trường… chúng tôi phải thật nghiêm túc, tập trung. Chỉ cần sai một nốt nhạc, một câu bè, một tiếng động nhỏ vô tình “lạc” vào là phải quay lại. Những tập đầu tiên chưa có nhiều kinh nghiệm nên chúng tôi cũng còn nhiều sơ sót cũng như chưa làm được hết những điều mình muốn nên nhóm rất sẵn lòng lắng nghe mọi lời đóng góp chân thành để thực hiện tốt hơn sau này.

Cái khó khăn nữa, vì là nhóm nên thu nhập ngoài việc chia đều để mỗi người lo cho gia đình còn lại là quỹ chung để đầu tư vào các dự án, sản phẩm nhưng chúng tôi có lòng tin là dự án sẽ được lan tỏa rộng rãi và biết đâu có “mạnh thường quân” nào thấy thú vị sẽ tài trợ cho nhóm thì sao (cười).

- Động lực nào để các anh thực hiện khi phải đầu tư không chỉ tiền bạc mà công sức, thời gian nhiều như thế?

- MTV Band: Đó là những bình luận của khán giả dành cho mỗi tập của dự án. Cứ mỗi một tập phát lên chúng tôi rất hồi hộp để đón nhận những chia sẻ từ khán giả và đều xúc động vô cùng khi được mọi người yêu mến, dành cho nhiều lời động viên, khích lệ.

- Vậy dự định của MTV trong năm 2021 thì sao?

- MTV Band: Hiện tại cả nước vẫn đang gồng mình chống dịch nên trước mắt Âm nhạc không giới hạn vẫn là “món ăn tinh thần” chính MTV gửi đến quý khán giả với hi vọng mọi người được san sẻ bớt một phần nào đó nỗi lo âu, những suy tư và lo lắng mà chướng ngại vì dịch bệnh mang lại.

Chúng tôi cũng có dự định khi dịch được kiểm soát, MTV sẽ thực hiện sản phâm âm nhạc mới và một tour diễn xuyên Việt kỉ niệm 20 năm nhóm ra đời.

- Với những dự định tiếp theo này các anh có tính toán gì không?

- MTV Band: Chúng tôi đã có sự cân nhắc và thống nhất với nhau vì bản thân mỗi người đều hiểu, trước kia còn trẻ, có thể tự do làm những gì mình thích nhưng bây giờ, bất cứ sáng tạo nào cũng phải có tính toán vì nếu sai lầm chúng tôi biết mình sẽ khó có cơ hội làm lại.

- Cảm ơn nhóm MTV!