Nhóm nghi phạm hiếp dâm tập thể hầu tòa

ANTĐ - Ngày 7-1, tòa án quận Saket, phía Nam Thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã tiến hành phiên tòa đầu tiên xét xử nhóm 5 người đàn ông tấn công tình dục và đánh đập một nữ sinh y khoa 23 tuổi trên xe buýt đêm 16-12 khiến nạn nhân tử vong sau đó hai tuần vì đa chấn thương nội và khiến dư luận nước này phẫn nộ.

Trước đó, cảnh sát New Dehli đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố điều tra và gửi hồ sơ cáo trạng cùng các bằng chứng lên tòa án quận Saket, sau khi nhận được các báo cáo kết quả xét nghiệm DNA, cho thấy máu của nạn nhân trùng hợp với vết máu dính trên quần áo của tất cả những người bị buộc tội. Theo hồ sơ cáo trạng, dày tới 1.000 trang, 5 bị cáo phải đối mặt với 7 tội danh như bắt cóc, cưỡng bức, cướp giật, giết người và cố tình thủ tiêu chứng cứ. 5 nghi can này sẽ phải đối mặt với mức án tử hình nếu bị kết tội. Nghi can thứ 6 do chưa đủ 18 tuổi nên sẽ được xét xử trong một phiên tòa khác.

Vụ hiếp dâm tập thể đã dấy lên một làn sóng biểu tình đầy căm phẫn nhằm đòi lại công lý cho nạn nhân xấu số, đồng thời gióng lên hồi chuông báo động tại quốc gia Nam Á này về sự thờ ơ của chính quyền trong việc bảo vệ phụ nữ.