Nhóm đối tượng ‘ngoại’ thuê hàng loạt căn hộ chung cư để thực hiện tội phạm

ANTD.VN - Ban chuyên án bước đầu xác định nhóm 25 đối tượng đã thuê nhiều căn hộ chung cư ở Quảng Ninh để thực hiện tội phạm bằng công nghệ cao.

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 7-6 cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án triệt phá hoạt động của nhóm đối tượng người Trung Quốc sử dụng mạng máy tính vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam, vào lúc 9h ngày 6-6, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với lực lượng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã tiến hành kiểm tra, khám xét nhiều địa điểm thuộc phường Hùng Thắng, TP Hạ Long; qua đó phát hiện, tạm giữ hơn 20 đối tượng người Trung Quốc và Việt Nam, cùng nhiều phương tiện, thiết bị liên quan đến hoạt động sử dụng công nghệ để phạm tội.

Lực lượng chức năng vận chuyển các thiết bị công nghệ thu giữ tại các căn hộ chung cư

Qua đấu tranh, khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận lợi dụng hạ tầng mạng Internet tại Việt Nam để tiến hành đường dây đánh bạc cho người Trung Quốc. Tại khu vực 1 chung cư cao cấp ở đường Hoàng Quốc Việt được xác định là “trung tâm điều hành” của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng.

Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam ngày 28-5, thuê nhiều căn hộ tại tòa chung cư nói trên và 1 căn hộ liền kề (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) để thực hiện hành vi tội phạm.

Sau khi lập biên bản, thu thập, đánh giá chứng cứ, lực lượng chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh đã di lý các đối tượng ra cửa khẩu Móng Cái để bàn giao cho lực lượng chức năng nước bạn.