Nhóm đối tượng chuyên trộm cắp cây cảnh của nhà chùa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 2-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản là những cây cảnh có giá trị lớn tại các chùa trên địa bàn huyện.
Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh

Trước đó, ngày 22/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động nhận được báo cáo của Công an xã Hiệp Cường (huyện Kim Động) kèm theo Đơn trình báo của Đại đức Thích Tuệ Viên (Trụ trì Chùa Tiên Tường thuộc thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động) về việc rạng sáng cùng ngày, chùa bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp 3 cây Tùng La Hán.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cùng ngày đã xác định thủ phạm vụ trộm là Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1974, trú tại thôn Đoàn Thượng, xã Bảo Khê, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

3 cây Tùng La Hán do Vĩnh trộm cắp tại Chùa Tiên Tường đã được cơ quan Công an thu hồi trong quá trình điều tra

3 cây Tùng La Hán do Vĩnh trộm cắp tại Chùa Tiên Tường đã được cơ quan Công an thu hồi trong quá trình điều tra

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Vĩnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời tự nguyện giao nộp lại 3 cây Tùng La Hán.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động cũng đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp 3 cây Mộc tại chùa Động Xá (thuộc thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động), kịp thời bắt giữ các đối tượng: Lê Quý Nhân (SN 1990) và Hoàng Văn Nam (SN 1979) đều trú tại thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, TP Hưng Yên.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động đã bàn giao lại các cây bị trộm cắp cho nhà chùa.