Nhóm đối tượng cạy hòm công đức nhà thờ sa lưới

ANTD.VN - Để qua mắt chủ nhà, nhóm đối tượng này thường lợi dụng thời điểm người dân đi lễ nhà thờ hoặc giữa trưa để lẻn vào khoắng tài sản. Thậm chí, hòm công đức của hai nhà thờ nằm trên địa bàn cũng bị nhóm này trộm sạch.

Ngày 20-4, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ Trần Văn Thuận (44 tuổi), Trần Văn Hưng (32 tuổi) và Nguyễn Đình Hân (18 tuổi) đều trú trên địa bàn huyện Nghi Lộc điều tra về hành vi Trộm tài sản.

Thuận và đồng bọn tại cơ quan công an

Theo đó, từ đầu năm 2017, công an huyện Nghi Lộc liên tiếp nhận được trình báo của các hộ dân ở xã Nghi Thạch, Nghi Phong, Nghi Xuân về việc nhà họ bị trộm đột nhập vào lấy nhiều tài sản có giá trị.

Một trong những chiếc két sắt mà nhóm trộm cạy phá để lấy tài sản

Ngày 14-4, cơ quan công an tiếp tục nhận được trình báo của gia đình chị Trần Thị Mai trú ở Nghi Thạch về việc gia đình bị trộm đột nhập cạy két sắt lấy đi nhiều tiền vàng và trang sức. Nhận được tin báo, công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng vào cuộc điều tra, rà soát thấy nổi lên Trần Văn Thuận trú ở xã Nghi Phong có nhiều nghi vấn.

Số tài sản mà Thuận và đồng bọn lấy trộm được thu hồi

Thuận có hành tung bất minh cộng với việc tiêu xài rất hoang phí. Ngày 16-4, Thuận bị bắt tại nhà riêng. Từ lời khai của Thuận, 1 ngày sau cơ quan công an bắt giữ thêm Hân và Thứ.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã gây ra 9 vụ trộm trên địa bàn với tổng tài sản khoảng 200 triệu đồng. Không chỉ phá két sắt nhà chị Mai, Thuận và đồng bọn còn cạy hòm công đức của nhà thờ để trộm gần 10 triệu đồng. Số tài sản mà các đối tượng này lấy trộm được đều bị đem bán lấy tiền ăn tiêu.

Hiện công an huyện Nghi Lộc đang mở rộng điều tra vụ án.