- Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Chè Việt Nam
- Nhóm cựu lãnh đạo Tổng công ty Chè Việt Nam sắp hầu tòa vì sai phạm "đất vàng”
- Khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”
Các bị cáo trong vụ án đều là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thiện Toàn (cựu Tổng Giám đốc), Đặng Văn Tới (cựu Kế toán trưởng), Vũ Ngọc Tự (cựu Chủ tịch HĐTV), Trần Thị Hoa, Đặng Ngọc Cầm, Nguyễn Quốc Khánh (cùng là cựu thành viên HĐTV) và Bành Thương Trí (cựu Giám đốc Công ty Chè Sài Gòn) cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Bị cáo Trần Hồng Điệp (cựu Kiểm soát viên) bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thiện Toàn, Đặng Ngọc Cầm, Nguyễn Quốc Khánh cùng các đồng phạm bị cáo buộc có sai phạm trong quản lý, sử dụng 3 lô đất.
![]() |
Hai trong số các cựu lãnh đạo, cán bộ Tổng công ty Chè Việt Nam có sai phạm về đất đai |
Cụ thể, đối với lô đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP. HCM), các bị cáo đã ký các nghị quyết, văn bản, hợp đồng, thỏa thuận để chuyển quyền thuê đất, dẫn đến Công ty GB TEA được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Việc này được thực hiện sau thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giá trị doanh nghiệp, đang trong thời gian cổ phần hóa Tổng công ty Chè Việt Nam nhưng các bị cáo không xác định tài sản là quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần vào giá trị thực tế của doanh nghiệp cổ phần hóa, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 16 tỷ đồng.
Về khu đất 1.500m2 Trần Khát Chân (Hà Nội), Tổng công ty Chè Việt Nam được Nhà nước cho thuê thời hạn 30 năm. Doanh nghiệp này sử dụng để góp vốn với Công ty Mulpa Haute Counture SDN.BHD (Malaysia) thành lập và kinh doanh khách sạn Hotel Indochine Hà Nội.
Do khó khăn thực hiện dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý chủ trương chuyển nhượng quyền đầu tư trong liên doanh này và giao Tổng công ty Chè Việt Nam bán, quản lý, sử dụng tiền thu được.
Tháng 11-2020, Vũ Ngọc Tự (khi đó là Chủ tịch Tổng công ty Chè Việt Nam) cùng Trần Thị Hoa (thành viên HĐTV), Nguyễn Thiện Toàn (khi đó là Tổng Giám đốc) ký nghị quyết chuyển nhượng quyền đầu tư với mức giá tối thiểu là 8,5 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo Toàn ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp cho Công ty Sông Châu với giá 10 tỷ đồng không qua đấu giá, trái quy định pháp luật.
Bị cáo Đặng Văn Tới (cựu Kế toán trưởng) không hạch toán 238.500 USD tiền thuê đất vào sổ sách kế toán và hạch toán trái quy định 10 tỷ đồng tiền chuyển nhượng. Việc này gây thiệt hại cho Nhà nước 21,5 tỷ đồng (theo kết quả thẩm định giá của Hội đồng định giá Sở Tài chính Hà Nội).
Khu đất 11.635m2, ở TP Hải Phòng, bao gồm đất trả tiền hàng năm và Nhà nước giao có thuê tiền sử dụng đất, vốn được sử dụng vào mục đích xây dựng nhà máy sản xuất, kho chứa các sản phẩm chè. Nhưng Tổng công ty Chè Việt Nam lại sử dụng mặt bằng, quyền thuê đất, tài sản trên đất để góp vốn thành lập Công ty Nam Cường.
Dẫu vậy, tháng 6-2011, Vũ Ngọc Tự, Nguyễn Thiện Toàn và Trần Thị Hoa ký Nghị quyết HĐQT thoái vốn tại Công ty Nam Cường. Sau đó, bị cáo Nguyễn Thiện Toàn ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho các cá nhân là Nguyễn Thị Việt, Nguyễn Thị Minh Thúy, Đoàn Thị Lý, Bùi Duy Thế và Nguyễn Thị Gái với giá 20,5 tỷ đồng không qua đấu giá trái pháp luật. Đặng Văn Tới đã hạch toán khoản tiền chuyển nhượng vốn góp này trái pháp luật gây thiệt hại cho Nhà nước 711 triệu đồng.
Được biết, Tổng công ty Chè Việt Nam được giao quản lý, sử dụng 11 khu đất. Ngoài 3 khu đất có sai phạm nêu trên, 5 khu đất gồm: Kho Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Khu đất tại Lương Sơn (Hòa Bình); 3 khu đất tại bản Bó Nhàng, bản Chiềng Đi, vườn ươm Chiềng Đi (Sơn La), HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công Chè Việt Nam mang đi góp vốn, thoái vốn không qua đấu giá trái pháp luật.
Quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã yêu cầu định giá tài sản nhưng Hội đồng định giá Sở Tài chính TP Hà Nội, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La từ chối định giá các khu đất trên, nên không đủ cơ sở xác định hậu quả thiệt hại. Do đó, CQĐT kiến nghị thu hồi các cơ sở đất này cho Nhà nước.
Với cơ sở đất 126 Lạch Tray (TP Hải Phòng), kết quả định giá của Hội đồng định giá Sở Tài chính TP Hải Phòng xác định, thiệt hại 83 triệu đồng, không đủ yếu tố định lượng để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân có liên quan. Do đó, CQĐT kiến nghị thu hồi số tiền này cho Nhà nước.
Hai khu đất gồm Khu đất tại số 59 An Bình (TP. HCM) và 12 gian tầng 1 nhà số 67 Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) đang tranh chấp về dân sự. Hiện, Tòa án đang thụ lý giải quyết tranh chấp nên tiếp tục để các bên liên quan giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.