Nhóm cướp đêm trên đường vắng gần sân bay Nội Bài sa lưới

ANTD.VN -Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, CAH Sóc Sơn trong quá trình tuần tra đã phát hiện vụ phạm pháp hình sự. Quá trình điều tra truy xét, Đội CSHS đã bắt giữ hai đối tượng là Ngô Văn Chương, SN 1993, trú ở xã Minh Phú và Nguyễn Văn Điệp, SN 1993, trú ở xã Quang Tiến cùng huyện Sóc Sơn để điều tra làm rõ về hành cướp tài sản.
Đối tượng Ngô Văn Chương khai nhận, đêm 20-10-2017 đã cùng với Nguyễn Văn Điệp chặn đường một người phụ nữ tại đường gom gần sân bay Nội Bài để cướp tài sản

Đối tượng Ngô Văn Chương khai nhận, đêm 20-10-2017 đã cùng với Nguyễn Văn Điệp chặn đường một người phụ nữ tại đường gom gần sân bay Nội Bài để cướp tài sản

Sau khi giật hụt chiếc điện thoại mà chị Nguyễn Thị Nhung cầm trên tay, hai đối tượng đã dùng dao chọc tiết lợn gí vào cổ để uy hiếp, lấy đi chiếc điện thoại, đồng thời giật sợi dây chuyền đeo trên cổ chị Nhung.

Sau khi giật hụt chiếc điện thoại mà chị Nguyễn Thị Nhung cầm trên tay, hai đối tượng đã dùng dao chọc tiết lợn gí vào cổ để uy hiếp, lấy đi chiếc điện thoại, đồng thời giật sợi dây chuyền đeo trên cổ chị Nhung. 

Khi hai đối tượng Ngô Văn Chương và Nguyễn Văn Điệp đang định lấy đi chiếc xe máy của chị Nhung thì phát hiện phía trước có ô tô đang đi tới nên đã leo lên xe bỏ chạy

Khi hai đối tượng Ngô Văn Chương và Nguyễn Văn Điệp đang định lấy đi chiếc xe máy của chị Nhung thì phát hiện phía trước có ô tô đang đi tới nên đã leo lên xe bỏ chạy 

Quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, tổ công tác CAH Sóc Sơn đã phát hiện ra sự việc, đưa người gặp nạn đi cấp cứu và lấy lời khai. Từ đây, chân dung hai tên cướp được phác thảo lại. Qua công tác tuần tra, truy tìm, Đội CSHS CAH đã bắt giữ được hai đối tượng trên khi đang "cày" game tại một quán Internet trên địa bàn.

Quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, tổ công tác CAH Sóc Sơn đã phát hiện ra sự việc, đưa người gặp nạn đi cấp cứu và lấy lời khai. Từ đây, chân dung hai tên cướp được phác thảo lại. Qua công tác tuần tra, truy tìm, Đội CSHS CAH đã bắt giữ được hai đối tượng trên khi đang "cày" game tại một quán Internet trên địa bàn.

Cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng và đưa về trụ sở cơ quan CSĐT CAH Sóc Sơn để điều tra vụ việc

Cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng và đưa về trụ sở cơ quan CSĐT CAH Sóc Sơn để điều tra vụ việc

Ngô Văn Chương khai, chúng đi cướp là để có tiền chơi game. Toàn bộ tài sản gồm chiếc điện thoại và sợi dây chuyền mang đi cầm cố được gần 3 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Ngô Văn Chương khai, chúng đi cướp là để có tiền chơi game. Toàn bộ tài sản gồm chiếc điện thoại và sợi dây chuyền mang đi cầm cố được gần 3 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. 

Tang vật của vụ cướp tài sản

Tang vật của vụ cướp tài sản