Nhóm chuyên cướp của phụ nữ lĩnh án

(ANTĐ) - Để có tiền ăn chơi, Nguyễn Chí Trung cùng đồng bọn rủ nhau đi cướp. Hàng loạt vụ cướp mà Trung và đồng bọn gây ra đều nhằm vào các bị hại là những phụ nữ.

Nhóm chuyên cướp của phụ nữ lĩnh án

(ANTĐ) - Để có tiền ăn chơi, Nguyễn Chí Trung cùng đồng bọn rủ nhau đi cướp. Hàng loạt vụ cướp mà Trung và đồng bọn gây ra đều nhằm vào các bị hại là những phụ nữ.

15h ngày 18-12-2008, Nguyễn Chí Trung (SN 1985, trú tại 68 Vạn Kiếp) và Chu Xuân Hiếu (SN 1991) đều thuộc phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng rủ nhau đi cướp thì bị tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội kiểm tra hành chính. Trung và Hiếu không xuất trình được giấy tờ xe cũng như giấy tờ tùy thân nên buộc phải về trụ sở công an để làm rõ.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Tại đây, Trung và Hiếu khai nhận: Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến 12-2008 cùng Lưu Ngọc Phúc (SN 1991, trú tại số 34 dốc Vạn Kiếp, phường Bạch Đằng), Nguyễn Trung Thành (SN 1992), Nguyễn Anh Hùng (tức Hùng “sứt”, SN 1991, trú tại số 695 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương) và Nguyễn Đức Toàn (tức Toàn “ke”, SN 1991, chỗ ở 11/695 đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng) đều thuộc quận Hai Bà Trưng gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn TP Hà Nội. Điển hình, 14h ngày 4-8-2008, Hiếu cùng Trung, Toàn và Phúc dùng xe máy lượn lờ trên các tuyến phố để cướp giật.

Khi đến phố Mai Hắc Đế phát hiện chị Nguyễn Thị Nhài (trú tại ngõ 448, phố Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm), Trung liền áp sát xe máy để Toàn giật chiếc túi của chị Nhài bên trong có 3 triệu đồng, 1 điện thoại Nokia 5300 và một số giấy tờ khác. Tuy nhiên, theo lời khai của chị Nhài tại cơ quan điều tra thì tổng tài sản bị cướp là 10 triệu đồng.

Tương tự, 13h ngày 13-12-2008, Lưu Ngọc Phúc chở Nguyễn Trung Thành đi cướp giật tài sản, đến phố Lê Văn Hưu thì phát hiện chị Hà Thu Hương (trú tại ngõ 20 phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng) đang đi bộ sang đường. Phúc cho xe áp sát để Thành ngồi sau giật chiếc túi của chị Hương rồi tăng ga chạy thoát. Trong túi xách của chị Hương có 10 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài 4 vụ cướp đã được cơ quan điều tra làm rõ, các bị can còn khai đã cùng với Đỗ Minh Vũ (tức Vũ lừa, SN 1988), Lâm Trung Hiếu (tức Hiếu “lương” SN 1988) và Nguyễn Sơn Quân (SN 1990) trú tại 2 phường Bạch Đằng và Chương Dương quận Hai Bà Trưng gây ra 23 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bạn Hà Nội nhưng không rõ người bị hại.

Ngày 8-4-2009, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định tách rút tài liệu số 70 và tang vật của 23 vụ án để tiếp tục xác minh truy tìm bị hại sẽ đề nghị xử lý sau đối với Nguyễn Sơn Quân, Đỗ Minh Vũ và Lâm Trung Hiếu. Đồng thời ra quyết định truy tố 6 bị can gồm Nguyễn Chí Trung, Lưu Ngọc Phúc, Chu Xuân Hiếu, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Đức Toàn ra trước pháp luật về tội cướp giật tài sản.

Ngày 29-7-2009, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án trên ra xét xử. Sau khi xem xét các tài liệu trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bên, HĐXX tuyên phạt Trung 36 tháng tù giam, Phúc 24 tháng tù, Hiếu 18 tháng tù. Các bị cáo còn lại cũng phải chịu hình phạt từ mức cải tạo không giam giữ đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

 Thanh Quang