Nhóm Boney M muốn ăn "bún chả Obama" trong lần trở lại Việt Nam

ANTD.VN - Các thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Boney M bày tỏ sự vui mừng và phấn khích trong lần trở lại và tái ngộ khán giả Hà Nội.

Sau 2 lần gây “bão” khi trình diễn tại Việt Nam, ban nhạc huyền thoại thế giới từ những năm đầu thập niên 80 – Boney M chính thức xác nhận sẽ quay trở lại đất nước hình chữ S. Nhóm sẽ buổi biểu diễn vào đúng dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3-2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Chia sẻ về lần thứ 3 quay trở lại diễn tại Việt Nam, Liz Mitchell – trưởng nhóm Boney M cho biết, bà thật sự bất ngờ và vô cùng hạnh phúc khi biết rằng ở các ca khúc của nhóm vẫn vang lên trong các dịp lễ, Tết, thậm chí là ở cả các buổi tiệc tùng và đám cưới. Nữ nghệ sĩ 66 tuổi rất xúc động khi nghe một khán giả thổ lộ với mình rằng, họ nghe Boney M từ cách đây 30 năm, khi việc nghe nhạc chủ yếu phổ biến qua đài cassette và vẫn nghe cho tới tận bây giờ, khi đời sống tinh thần lẫn vật chất phong phú hơn trước rất nhiều.

Nữ ca sĩ Liz Mitchell - trưởng nhóm Boney M

Giọng ca chính của cả nhóm cũng bày tỏ sự hào hứng, hồi hộp khi sắp có dịp gặp lại khán giả Việt Nam và trình diễn lại những bản nhạc bất hủ đã làm nên tên tuổi của nhóm suốt mấy chục năm qua.

Đại diện nhóm Boney M tiết lộ, bà vẫn nhớ như in cảm giác vỡ òa khi lần đầu tiên trình diễn tại Hà Nội vào năm 2016. Khi đó rất nhiều khán giả đã lên sân khấu ôm chầm lấy các thành viên trong nhóm và hàng nghìn khán giả ở phía dưới khán phòng đã đứng lên nhún nhảy, hát theo các bài hát của Boney M. Đó là những cảm xúc khó quên và cũng là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt trong sự nghiệp ca hát của cả nhóm.

Boney M được xem là một trong những nhóm nhạc tiên phong cho trào lưu Disco trên thế giới

Cũng theo Liz Mitchell, khi sang Việt Nam lần trước, do lịch trình hoạt động và tập luyện dày đặc nên nhóm chưa có dịp thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của Hà Nội. Lần này, cả nhóm rất muốn dành thời gian để tìm hiểu thêm về ẩm thực Hà thành, trong đó có món “bún chả Obama” như cách mà mọi người vẫn gọi vui về quán bún chả từng được cựu Tổng thống Mỹ - Barack Obama ghé vào thưởng thức trong lần ông có chuyến thăm Việt Nam năm 2016.

Trưởng nhóm Boney M chia sẻ, trong đêm diễn tại Hà Nội sắp tới, ngoài việc trình diễn những ca khúc Disco quen thuộc trong album nổi tiếng nhất của họ “Boney M 79” thì nhóm dự định sẽ “cover” các bài hát nổi tiếng của nhiều nghệ sĩ tên tuổi thế giới được khán giả Việt Nam yêu thích như: Celein Dion, Whitney Houston…

Nhóm Boney M muốn ăn "bún chả Obama" trong lần trở lại Việt Nam ảnh 3

Ban nhạc Joy sẽ đồng hành cùng Boney M trong đêm diễn 8-3-2019 tới tại Hà Nội

Về phía đơn vị tổ chức chương trình, đại diện đơn vị này tiết lộ, đồng hành cùng nhóm Boney M trong đêm nhạc này còn có các chàng trai của nhóm Joy. Joy gồm 3 thành viên: Freddy Jaklisch, Manfred Temmel và Andy Schweitzer.

Nhóm Joy thành lập năm 1984 tại thành phố Bad Aussee (Áo), nổi tiếng với các ca khúc như: Touch by Touch, Hello, Valerie, Japanese Girl... Trong đó, ca khúc “Touch by Touch” của nhóm này gắn với ký ức thanh xuân của một thế hệ khán giả Việt. Theo kế hoạch, một êkip gồm hơn 50 người, bao gồm cả các chuyên gia âm thanh, ánh sáng đến từ vương quốc Anh cũng sẽ sang Việt Nam để phục vụ chương trình này. Tuy đơn vị tổ chức không tiết lộ số tiền đã chi để có thể thực hiện đêm nhạc trên song được biết đó là con số “khủng”.

Nhóm Boney M muốn ăn "bún chả Obama" trong lần trở lại Việt Nam ảnh 4

Boney M được thành lập năm 1975. Khi ấy, nhạc Disco đã trở thành phong trào rộng khắp. Tên tuổi Boney M được ra đời dựa trên một series phim truyền hình ăn khách của Australia được chiếu ở Đức vào những năm 1970. Trong đó, chữ “M”- theo sự giải thích của Liz Mitchell sau này - có nghĩa là “Mother, Money, Memory” (Mẹ, Tiền bạc, Kỷ niệm).

Sau những biến cố, thăng trầm, trải qua 43 năm, tên tuổi của Boney M vẫn là dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả khắp thế giới. Và, mỗi khi những tác phẩm được cất lên, dù bởi bất cứ thành viên da màu nào của nhóm, cũng đều khiến người hâm mộ hồi tưởng quãng đời tuổi trẻ rực rỡ và sôi nổi của họ.