Nhóm bắt cóc học sinh tống tiền 800 triệu đồng để "chia" nhau... 20 năm tù

ANTĐ - Do ăn chơi trác táng, nhóm đối tượng đã bàn nhau bắt cóc một học sinh ở Nghệ An đem ra Thanh Hóa để tống tiền. Tuy nhiên khi chưa thực hiện trót lọt thì đã phải thả con tin trở về rồi đến cơ quan công an đầu thú, để đến hôm nay phải "chia" nhau 20 năm tù.

Ngày 18/4, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án bắt cóc, chiếm đoạt tài sản đối với nhóm tượng Lê Hồng Quang (22 tuổi), Hồ Văn Bình (23 tuổi), Lương Văn An (16 tuổi) cùng trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành và Quách Thị Em (17 tuổi) trú xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, Thanh Hóa.

Trước đó, 12h 45 phút ngày 6/9/2011, tại trường THPT Diễn Châu 2, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xảy ra một vụ bắt cóc tống tiền một học sinh. Nạn nhân là cháu Phạm Văn Phương (16 tuổi), học sinh lớp 10A6, trường THPT Diễn Châu 2, là con của anh Phạm Văn Thi và chị Nguyễn Thị Hải, thường trú xóm Gia Mỹ, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

c

Các đối tượng trước vành móng ngựa

Thủ phạm chính của vụ bắt cóc này chính là nhóm đối tượng Lê Hồng Quang và đồng bọn. Theo đó để trót lọt trong việc dũ dỗ cháu Phương ra khỏi lớp mà không bị mọi người xung quanh phát hiện, nhóm đối tượng của Quang đã đánh xe taxi đến cổng trường nơi cháu Phương học để chờ đợi. 
Đối tượng Quách Thị Em đã dùng chiêu thức vào tận lớp học của cháu Phương ngộ nhận là người thân của cháu Phương rồi lừa cháu Phương đi cùng để nhận quà người thân từ bên Lào gửi về (thời gian này bố cháu Phương đang làm ăn ở Lào - pv). Vì quá ngây thơ nên cháu Phương đã tin lời, rồi rủ thêm bạn là Trần Quốc Thảo bạn học cùng lớp đi cùng. 
Ra khỏi trường, hai cháu Phương và Thảo được cho lên xe taxi đợi sẵn của các đối tượng và chở đi khoảng 10 Km trên quốc lộ 1A đến ngã 3 Yên Lý (huyện Diễn Châu – Nghệ An) thì xe dừng. Tại đây Quách Thị Em bảo cháu Phương đứng đợi quà, còn cháu Thảo được xe taxi đem quay về lớp học. 
Lúc xe vừa chuyển bánh chở Thảo quay về lớp học thì cháu Phương lập tức bị 2 thanh niên đeo kính đen (chính là Bình và Quang) khống chế và bỏ lên ô tô chở ra Thanh Hóa nhốt tại một khách sạn. 
Đến khoảng 22 giờ đêm cùng ngày 6/9 các đối tượng bắt Phương gọi điện về cho mẹ là bà Nguyễn Thị Hải (SN1975), mẹ của Phương tại xóm Gia Mỹ, xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) yêu cầu tiền chuộc là 200 triệu đồng rồi lập tức tăng lên 800 triệu đồng.

Bọn chúng còn nhốt em Phương vào nhà vệ sinh, Quang đóng giả một con nghiện đã nhiễm HIV vào vừa đánh đập vừa đe dọa với mục đích mẹ Phương sẽ sớm giao tiền nếu không con tin sẽ bị giết. Đồng thời nhóm đối tượng cũng cử 1 đại diện là  Bình về nhà nạn nhân để nghe ngóng tình hình.
Nhóm bắt cóc học sinh tống tiền 800 triệu đồng để "chia" nhau... 20 năm tù   ảnh 2
Hầu hết các đối tượng có tuổi đời rất trẻ

Vụ việc trên đã được gia đình cấp báo với cơ quan chức năng, ngay trong đêm (6/9) hàng chục khách sạn nhà nghỉ ở thành phố Thanh Hóa bị người nhà của cháu phương và cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm.

Đợi gần hết đêm vẫn không đe dọa lấy được tiền chuộc, nhóm đối tượng này nhận được tin đã bị bại lộ sự việc và danh tính nên rạng sáng 7/9 nhóm đối tượng này quyết định thả con tin trở về.

Đến ngày 9/9 (2 ngày sau sau khi con tin trở về), biết không thoát khỏi lưới trời nên cả nhóm đối tượng gồm Lê Hồng Quang (22 tuổi), Hồ Văn Bình (23 tuổi), Lương Văn An (16 tuổi) cùng trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành và Quách Thị Em (17 tuổi) trú xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa ngày 18/4, các đối tượng đều đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối hận về việc làm của mình gây ra. Người thân của em Phương đã đứng lên xin giảm nhẹ tội cho các bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Lê Hồng Quang 7 năm tù giam với tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản và là người khởi xướng trong vụ bắt cóc; Hồ Văn Bình chịu án 5 năm tù, Quách Thị Em và Lương Văn An đều chịu mức án 4 năm tù giam về cùng tội danh.