Nhóm bảo vệ chuyên “ăn” sắt vụn

ANTĐ - Bỏ ra rất nhiều tiền thuê bảo vệ chuyên nghiệp, song một công ty liên doanh vẫn liên tục bị “gặm nhấm” tài sản. Cực chẳng đã, doanh nghiệp buộc phải trình báo cơ quan công an, để rồi cay đắng nhận ra chính nhóm bảo vệ là thủ phạm của hàng loạt vụ trộm cắp.

Nhóm bảo vệ chuyên “ăn” sắt vụn  ảnh 1Nhóm bảo vệ nhiều lần trộm cắp tài sản của doanh nghiệp tại phiên tòa

Trước tòa, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1984), Lê Cảnh Dũng (SN 1985), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1982), Nguyễn Văn Tú (SN 1990), Trần Quang Sơn (SN 1982), Trần Văn Thịnh (SN 1983), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1995) và Trần Văn Quang (SN 1974) đều từng là nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp của Công ty CP dịch vụ Bảo vệ Sao Vàng (gọi tắt là Công ty Bảo vệ Sao Vàng) cùng bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại Điều 138-BLHS. Dính líu đến vụ án, Khổng Minh Tuấn (SN 1977, ở xã Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh) cũng bị đưa ra xét xử cùng tội “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Văn Ánh (SN 1979, trú ở xã Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội) bị xem xét về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Bị hại là Công ty TNHH hệ thống công nghiệp LSIS VINA (gọi tắt là Công ty LSIS VINA), doanh nghiệp liên doanh giữa Việt Nam và Hàn Quốc, trụ sở tại xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội.

Quá trình điều tra và xét xử đã làm rõ, tháng 8-2013, Công ty LSIS VINA ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ với Công ty Bảo vệ Sao Vàng, công ty này giao Lê Cảnh Dũng làm tổ trưởng, chia tổ bảo vệ 2 ca khép kín hàng ngày. Đầu tháng 12-2013, trong lúc trực bảo vệ, Nguyễn Tuấn Anh thấy Khổng Minh Tuấn (lái xe nâng hàng của Công ty LSIS VINA) đang xếp các thùng carton đựng automat tại nhà kho liền hỏi: “Mấy “con át” này còn dùng được không?”. Tuấn đáp: “Còn dùng được đấy. Có trộm cắp mấy con cũng được”. Ngay sau đó, Tuấn Anh nói với Dũng và Nguyễn Mạnh Hùng: “Có mấy “con át”, anh Tuấn kho đồng ý cho lấy rồi”. Ít hôm sau, Tuấn Anh cùng Hùng trộm 10kg sắt vụn của Công ty LSIS VINA đi bán, đồng thời cầm theo 2 chiếc automat đến hỏi Nguyễn Văn Ánh về việc tiêu thụ.

Tiếp đến, tại ca trực đêm 10-2-2014, Trần Quang Sơn rủ Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Quang và Dũng: “Anh em mình “làm” ít sắt vụn bán lấy tiền ăn đêm”. Nhận được cái gật đầu của tổ trưởng tổ bảo vệ, Sơn lập tức ra cổng công ty cảnh giới để Cường và Quang xuống bãi phế liệu “rỉa” hơn 100kg sắt vụn mang bán cho Ánh được 850.000 đồng chia nhau. Thấy việc “gặm nhấm” tài sản của doanh nghiệp quá dễ dàng, ít hôm sau, Quang, Cường, Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Văn Thịnh lại lấy một mớ sắt vụn của doanh nghiệp đi bán được gần 1 triệu đồng chia nhau. Việc trộm cắp tài sản của nhóm bảo vệ Công ty Bảo vệ Sao Vàng cứ thế tái diễn đều đặn. Hễ có sắt vụn thải ra và rơi vào ca trực nào thì các đối tượng trong ca ấy sẽ “luộc” sạch. Do đó, tính đến ngày 25-2-2014, nhóm bảo vệ tại Công ty LSIS VINA đã 7 lần “trộm cắp” sắt vụn của doanh nghiệp, hầu hết tang vật đều được các đối tượng đem bán cho Ánh.

Ngoài số sắt vụn đó, nhóm bảo vệ của Công ty Bảo vệ Sao vàng còn câu kết với Khổng Minh Tuấn để trộm cắp cả automat. Theo đó, tại ca trực tối 20-12-2013, Dũng, Tuấn Anh, Hùng, Cường, Tú và Tuấn đã trộm cắp 25 chiếc automat của Công ty LSIS VINA đem bán cho Ánh được 15 triệu đồng. Thấy dễ, Tuấn Anh cùng đồng bọn đã 8 lần trộm cắp 50 chiếc automat và cộng với 500kg sắt vụn nên tổng giá trị tài sản mà nhóm bảo vệ này đã chiếm đoạt của Công ty LSIS VINA lên tới gần 200 triệu đồng... 

Tại phiên tòa ngày 30-10 vừa qua, Tuấn Anh cùng đồng bọn đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Vì thế sau 1 ngày xét xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh 36 tháng tù giam; các bị cáo còn lại lần lượt phải nhận từ 9 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 30 tháng tù giam cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Nguyễn Văn Ánh bị phạt 30 tháng tù và cũng được hưởng án treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.