Nhóm 4x100m tiếp sức của Vũ Thị Hương mất HCV vì lỗi kỹ thuật

ANTĐ - Nội dung 4x100m tiếp sức nữ diễn ra chiều nay 16-12, điền kinh Việt Nam mắc lỗi kỹ thuật nên đánh mất HCV đáng tiếc vào tay nhóm VĐV của Thái Lan.

Chiều nay 16-12, tuyển điền kinh thi đấu ngày thứ 2 tại đại hội. Hai nội dung chung kết được kỳ vọng có huy chương là nội dung nhảy sào nam (Vũ Văn Huyện) và 4x100m tiếp sức nữ (Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Mai Thị Phượng và Đỗ Thị Quyên).

Vũ Văn Huyện khởi đầu phần thi khá tốt khi dễ dàng vượt qua mức 4m80. Tuy nhiên, ở mức 4m90 sau đó, VĐV của Việt Nam lại không thể vượt qua. hai lần nhảy đầu, Huyện phạm quy và không thể thực hiện cú nhảy trọn vẹn. Đến lần nhảy cuối, VĐV 30 tuổi để chạm xà. Kết quả, Huyện không có huy chương.

Diễn ra ngay sau đó,  nhóm Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Mai Thị Phượng và Đỗ Thị Quyên

tự tin bước vào phần thi 4x100m tiếp sức nữ, đạt thành tích 44 giây 99, giành HCB. Giành HCV là đội Thái Lan với thời gian 44 giây 42.

Vũ Văn Huyện thất bại ở mức 4m90

Nhóm 4x100m tiếp sức của Vũ Thị Hương mất HCV vì lỗi kỹ thuật ảnh 2
Nhóm thi 4x100m tiếp sức nữ bị lỗi kỹ thuật ở lần tiếp sức thứ 2

Chia sẻ sau phần thi, chủ lực Vũ Thị Hương cho biết: "Có chút đáng tiếc khi ở lần đưa gậy thứ 2, các đồng đội của tôi đưa trượt nên tốn hao khá nhiều sức. Đến lượt đưa cuối cho tôi thì khi đó nhóm của Việt Nam đã bị tụt xuống thứ 4. Rất đáng tiếc".

Những nỗ lực sau đó của Vũ Thị Hương chỉ giúp Việt Nam bứt từ hạng 4 lên hạng 2, giành HCB chung cuộc. Tuy nhiên, đây cũng là kết quả đáng khích lệ với các cô gái Việt Nam bởi 4x100m tiếp sức không phải nội dung sở trường của chúng ta. 

Ở một diễn biến khác, Dương Văn Thái (800m nam) và Đỗ Thị Thảo (800m nữ) đã không phải thi đấu vòng loại vào chiều nay vì được vào thẳng chung kết, diễn ra chiều mai.

Như vậy trong ngày hôm nay, điền kinh Việt Nam có 1 HCV (Phạm Thị Bình, marathon 42km nữ) và 1 HCB (4x100m tiếp sức nữ). Hy vọng "cơn mưa vàng" sẽ đến vào ngày mai, khi một loạt nội dung thế mạnh của Việt Nam thi đấu.