Nhờ đòi nợ, nữ Việt kiều mắc bẫy "Giám đốc" lừa

ANTĐ - Quang bị CQĐT xác định đã chiếm đoạt của chị Hồng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, thông qua “hợp đồng” đòi nợ.

CQĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Công ty CP thương mại Đại Thành An (hiện công ty này đã giải thể), về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án này là chị Đỗ Thị Hồng, quê quán Quảng Ninh, hiện sinh sống tại vương quốc Anh.

Tài liệu CQĐT xác định, khoảng đầu năm 2007, chị Hồng cho vợ chồng chị Tú, nhà ở quận Thanh Xuân, Hà Nội vay khoảng 3,4 tỷ đồng. Sau nhiều lần đòi, chị Tú đã trả được chị Hồng 1,7 tỷ đồng. Tháng 11-2008, chị Hồng về Việt Nam, mục đích để đòi nốt số tiền còn lại. Thông qua bạn bè giới thiệu, chị Hồng đã rủ Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Công ty Đại Thành An, nhà ở quận Kiến An, TP Hải Phòng đi cùng. Lần ấy, chị Hồng đã phải bồi dưỡng Quang 1.000 bảng Anh.

Nguyễn Hữu Quang

Một tháng sau, chị Tú đồng ý trả nợ chị Hồng bằng cách nhượng lại căn nhà trên phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng. Vì không thể đứng tên chủ sở hữu căn nhà trên nên chị Hồng đã ủy quyền cho bạn là anh Tuyên, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, đứng ra ký hợp đồng mua bán nhà với vợ chồng chị Tú và quản lý ngôi nhà. Nắm được thông tin này, Quang gọi điện, yêu cầu anh Tuyên phải trả thù lao cho Quang bằng 40% giá trị ngôi nhà. Sau đó, Quang đã tự ý khóa cửa căn nhà trên để quản lý, đồng thời bắn tin cho anh Tuyên và chị Hồng, nếu không trả tiền công đòi nợ thì Quang sẽ cho đồng bọn xử lý.

Bị đe dọa, chị Hồng buộc phải nhờ anh Tuyên bán căn nhà trên. Quang thông báo đã tìm được khách mua nhà, sau đó đã tìm cách chiếm luôn bộ giấy tờ nhà. Một thời gian sau đó, Quang o ép, tìm cách bảo anh Tuyên nhờ chủ nhà cũ là chị Tú ký hợp đồng mua bán với khách mua nhà, đồng thời hủy hợp đồng mua bán giữa anh Tuyên và chị Tú, thì Quang sẽ trả chị chị Hồng 60% tiền bán nhà. Thế nhưng sau khi nhận hơn 1,6 tỷ đồng từ khách mua nhà, Quang đã ôm tiền bỏ trốn.

Qua truy xét, cơ quan công an phát hiện và bắt giữ Nguyễn Hữu Quang đang thuê nhà sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT Bộ Công an chứng minh được Nguyễn Hữu Quang đã thực hiện hành vi gian dối sau khi nhận hơn 1,6 tỷ đồng tiền mua bán nhà để chiếm đoạt, phạm vào tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".