Nga kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng phát xít:

Nhớ đến chiến tranh để biết giữ hòa bình

ANTĐ - Ngày 9-5, trên Quảng trường Đỏ tại Matxcơva nước Nga đã tổ chức lễ diễu binh hùng tráng kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng phát xít, kết thúc Thế chiến thứ hai trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, với những đau thương mất mát to lớn và tinh thần chiến đấu quả cảm vô song của nhân dân Xô Viết và các nước đồng minh trước đây gần 7 thập niên.
Nhớ đến chiến tranh để biết giữ hòa bình ảnh 1
Lễ diễu binh hùng tráng mừng Ngày chiến thắng


Trong tiết trời ấm áp, đường phố Thủ đô Matxcơva trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Cuộc diễu binh có sự tham gia của hơn 11.000 binh sĩ. Lễ diễu binh cũng là dịp để nước Nga chứng tỏ sức mạnh quân sự và vị thế cường quốc lớn của mình với màn “phô diễn” của 101 loại vũ khí và thiết bị quân sự  hùng tráng như xe tăng T-90A, các tổ hợp tên lửa tối tân Topol-M, Pansihr-S, Iskander-M, S-400 Triumph, Shell-S1, Buk-M2… Ngoài ra, không quân Nga cũng có màn trình diễn với con số kỷ lục về máy bay trình diễn trên bầu trời Thủ đô Matxcơva, 68 chiếc máy bay tượng trưng cho 68 năm người dân Nga đánh bại chủ nghĩa phát xít làm nên chiến thắng lẫy lừng của nhân loại. 

Phát biểu trong lễ kỷ niệm, Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh: “Chúng ta ghi nhớ bi kịch của chiến tranh và sẽ làm tất cả để điều đó không bao giờ xảy ra một lần nữa. Không cho phép chiến tranh đe dọa những đứa trẻ, ngôi nhà và mảnh đất của chúng ta. Nước Nga sẽ cùng cả thế giới chung tay tăng cường an ninh hơn nữa để không cho phép ai châm ngòi cho một cuộc chiến mới”. Và ông nhấn mạnh như nhắc nhở lớp trẻ rằng “đây là biểu tượng của một truyền thống thiêng liêng tạo lực cho chúng ta biết cách giành chiến thắng và chiến đấu để bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia”.