Nhờ Cảnh sát 141, tìm lại chiếc xe vừa bị mất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ việc kiểm tra hành chính, tổ công tác Y13/141, CATP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy làm tổ trưởng đã phát hiện chiếc xe máy là tang vật của một vụ trộm cắp vừa xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Chiều 2/7, tổ công tác Y13/141, CATP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Dịch Vọng Hậu làm nhiệm vụ kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu. Đến 14h30, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đi xe Honda wave màu trắng BKS: 36E1-366.59 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tài bị Cảnh sát bắt khi vừa trộm cắp tài sản

Đối tượng Nguyễn Hữu Tài bị Cảnh sát bắt khi vừa trộm cắp tài sản

Qua kiểm tra thấy xe không có chìa khóa xe. Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy đã chỉ đạo tổ kiểm tra kỹ người và phương tiện, phát hiện trong túi quần đối tượng có một đầu vam nhọn và một tay công bằng kim loại. Sau khi Cảnh sát đấu tranh, đối tượng đã khai nhận là bộ vam phá khóa, chiếc xe Honda wave màu trắng BKS: 36E1-366.59 là tang vật vừa trộm cắp. Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Hữu Tài, (SN 1992, HKTT: Đoan Hùng, Phú Thọ).

Tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện về Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy điều tra, xử lý theo quy định. Tại đây, tổ công tác đã xác định được chủ nhân của chiếc xe là anh Cao Văn Sơn, (trú tại Thạch Quảng, Thạch Thành, Thanh Hóa).

Anh Cao Văn Sơn xúc động khi nhận lại tài sản vừa bị mất

Anh Cao Văn Sơn xúc động khi nhận lại tài sản vừa bị mất

Ngay trong chiều 2/7, sau khi nhận được thông báo đến nhận chiếc xe bị mất, anh Sơn vô cùng xúc động đã viết thư cảm ơn tổ công tác Y13/141 và Công an phường Dịch Vọng Hậu. Trong thư, anh Sơn viết: “Tôi đang rất buồn vì vừa mất chiếc xe đi lại, bất ngờ nhận được cuộc gọi của tổ công tác Y13/141 mang giấy tờ đến nhận xe. Vì vậy tôi rất xúc động và cảm ơn tổ công tác Y13/141, Công an phường Dịch Vọng Hậu vì sự nhiệt tình hỗ trợ đã giúp tôi nhận lại tài sản của mình”.