Nhìn lại một năm thất bại cay đắng của bóng đá Thái Lan

ANTD.VN - Trong năm 2018, bóng đá Thái Lan thất bại nặng nề ở cả 3 cấp độ đội tuyển: U23 thua trắng tại giải châu Á, Olympic bị loại từ vòng bảng ASIAD và mới nhất, ĐTQG không thể bảo vệ chức vô địch ở "ao làng" AFF Cup.

Bóng đá Thái Lan khởi đầu năm 2018 bằng giải U23 châu Á hồi tháng 1 tổ chức tại Trung Quốc, với mục tiêu vào tới bán kết. Thế nhưng kết quả sau đó khiến người hâm mộ nước này thất vọng tràn trề.

Ngay từ vòng bảng, U23 Thái Lan lần lượt thua U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Nhật Bản với cùng tỷ số 0-1, bị loại sớm một vòng đấu. Ở trận cuối vòng bảng mang ý nghĩa danh dự, U23 Thái Lan thậm chí còn nhận kết quả thê thảm hơn khi thua đối thủ bị đánh giá yếu hơn là U23 Palestine với tỷ số đậm 1-5.

U23 Thái Lan ê chề rời giải U23 châu Á, HLV Jankovic bị sa thải ngay sau đó

Thành tích ấn tượng của hai đội láng giềng là U23 Việt Nam (vào chung kết) và U23 Malaysia (vào tứ kết) càng khiến nỗi buồn của bóng đá Thái Lan thêm trĩu nặng.

Tới ASIAD tổ chức tháng 8 tại Indonesia, đến lượt Olympic Thái Lan gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng mà không giành nổi một chiến thắng. Cụ thể, các cầu thủ Thái Lan hòa Qatar 1-1, tiếp đến hòa Bangladesh 1-1, trước khi thua Uzbekistan 0-1. 

Đây là lần đầu tiên sau 24 năm, bóng đá Thái Lan bị loại từ vòng bảng sau ASIAD Hiroshima 1994.

Olympic Thái Lan (giữa) bị loại khỏi ASIAD mà không giành nổi một chiến thắng nào

HLV Worrawoot và Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul (ảnh nhỏ) bị sa thải sau ASIAD

Và ngay sau thất bại ở ASIAD, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) bị dư luận chỉ trích dữ dội. Những lục đục nội bộ ngày một lớn. Sau khi sa thải HLV trưởng U23 và HLV trưởng đội Olympic, FAT biến động ở thượng tầng khi Chủ tịch Somyot sa thải Tổng thư ký Pisan Jundilok và ngay sau đó, ông Pisan Jundilok họp báo tố cáo ngược trở lại sự khuất tất của lãnh đạo FAT trong công tác tài chính, tài trợ.

ĐTQG Thái Lan bước vào AFF Cup với những rối ren thượng tầng cùng áp lực thành tích để "cứu vớt" niềm tin người hâm mộ sau hai thất bại trước đó ở giải châu Á.

ĐTQG Thái Lan (áo xanh) bị loại khỏi AFF Cup bởi Malaysia, ngay trên sân nhà Rajamangala

Thực tế đội bóng xứ Chùa Vàng đã khởi đầu tốt khi nhất bảng B và có kết quả hòa trên sân của Malaysia ở trận bán kết lượt đi. Thế nhưng đến trận lượt về, trước sự chứng kiến của 5 vạn khán giả nhà trên sân Rajamangala, ĐT Thái Lan lại gây thất vọng lớn khi để Malaysia hai lần san hòa thành công, trước khi tiền đạo số 9 Adisak Kraisorn sút hỏng quả penalty ở phút bù giờ cuối cùng.

Hòa 2-2 và bị loại bởi luật bàn thắng sân khách, ĐTQG Thái Lan khép lại một năm thất bại toàn diện của bóng đá Thái Lan từ giải Đông Nam Á tới châu Á, từ cấp độ trẻ tới Olympic và ĐTQG. Kéo theo thất bại này có thể còn là những biến động ghế HLV trưởng ĐTQG, cũng như thượng tầng FAT.

Tháng 1-2019, bóng đá Thái Lan sẽ bắt đầu guồng quay mới tại Asian Cup 2019.