Nhiều ý kiến tâm huyết về những vấn đề “nóng”

ANTĐ - Sáng 9-12, tại trụ sở UBND xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 gồm Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; ông Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bà Nguyễn Phạm Ý Nhi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tất Thắng - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Đan Phượng, lãnh đạo UBND huyện Đan Phượng, cùng đại diện một số sở, ban, ngành và đông đảo cử tri của xã Hồng Hà.

Nhiều ý kiến tâm huyết về những vấn đề “nóng”  ảnh 1Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đại biểu 
Quốc hội đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng

Những kiến nghị sâu sắc

Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, ông Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp đã báo với cử tri về kết quả của kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII. Sau đó, bà Nguyễn Phạm Ý Nhi - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri. 

Đông đảo cử tri huyện Đan Phượng đã bày tỏ vui mừng trước thành công của kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII; đồng thời đánh giá cao những ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn của các ĐBQH tại kỳ họp vừa qua. Song các cử tri đã nêu một số kiến nghị với đoàn ĐBQH, cử tri Hoàng Thân ở xã Hồng Hà kiến nghị một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; những vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế và xây dựng nông thôn mới. Cử tri Phạm Văn Túc ở Cụm 5, xã Hồng Hà đồng tình với những kết quả, giải pháp, quyết định của kỳ họp Quốc hội vừa qua; đề nghị Quốc hội tập trung ban hành thêm nhiều chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ tình trạng đất đai bỏ hoang, năng suất lao động giảm... 

Quan tâm đến công tác phòng chống tội phạm, cử tri Phạm Văn Túc cũng đề nghị lực lượng Công an, các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về đấu tranh phòng ngừa tội phạm trên địa bàn; về xử lý vi phạm khai thác cát trái phép và đề nghị CATP Hà Nội, các sở, ban, ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm... Cử tri cũng đề nghị tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm tham nhũng.

Là một trong những người hoạt động lâu năm trong ngành giáo dục, cử tri Hà Huy Thiệp ở cụm 4 đã trình bày nhiều ý kiến tâm huyết liên quan đến đổi mới giáo dục, sách giáo khoa thi cử, việc đánh giá học sinh tiểu học, cơ sở vật chất cho dạy và học, chế độ trợ cấp, lương cho đội ngũ giáo viên... “Đời sống của cán bộ giáo viên hiện nay đã cải thiện nhiều, song lương của giáo viên về hưu trước năm 1993 vẫn rất thấp. Ngoài ra, trên địa bàn xã, nhiều giáo viên đã dạy hợp đồng hơn 10 năm mà vẫn chưa được tuyển vào biên chế. Lương tháng chỉ có hơn 1 triệu đồng. Đề nghị UBND TP Hà Nội cần có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện, quan tâm hơn đối với những đối tượng này...” - cử tri Hà Huy Thiệp kiến nghị. 

Trân trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến tâm huyết

Thay mặt các ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng; đồng thời tổng kết 5 ý kiến với 19 nội dung được cử tri nêu. Liên quan đến những bức xúc của cử tri về tình trạng khai thác cát, việc xử lý vi phạm khai thác cát trái phép của ổ nhóm Toàn “cụt” tại khu vực Phúc Thọ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thông tin, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, đơn vị chức năng điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng khai thác cát trên địa bàn Hà Nội; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm. 

Thể hiện quan điểm kiên quyết trong xử lý vi phạm trong lĩnh vực này, thời gian qua, CATP Hà Nội đã phát hiện, khám phá 198 vụ, thu giữ 800 tàu khai thác cát trái phép. Riêng năm 2014, CATP Hà Nội trực tiếp cũng như phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh, triệt phá, xử lý nhiều vụ khai thác cát trái phép với số lượng lớn phương tiện tàu thuyền và đối tượng tham gia như ở Thường Tín và Phúc Thọ vừa qua. Nhiều vụ án đã được đưa ra xét xử với khung hình phạt rất nặng. Một số vụ án vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra, xử lý nghiêm đối với các đối tượng phạm pháp. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định, ngay khi có kết quả xử lý các vụ án trên, sẽ công bố tới cử tri. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng thông tin với cử tri các kiến nghị của CATP Hà Nội cùng các ngành chức năng với UBND TP về công tác quản lý, khai thác nguồn tài nguyên này, sao cho vừa đảm bảo hiệu quả, vừa đáp ứng được công tác phòng ngừa vi phạm...

Đề cập tới vấn đề phòng, chống tham nhũng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thông báo tới các cử tri của huyện Đan Phượng quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ... Nhiều vụ án tham nhũng đã được phát hiện, xử lý. Liên quan đến hoạt động của lực lượng Công an xã, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng thông báo tới cử tri Đề án xây dựng, đổi mới, củng cố, phát triển lực lượng Công an xã của CATP Hà Nội với các bước, lộ trình cụ thể và đang được triển khai từng bước; đồng thời thông tin về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của CATP Hà Nội. Đặc biệt, trước ý kiến của cử tri huyện Đan Phượng đề nghị UBND TP quan tâm, mở thêm tuyến xe buýt đi qua địa bàn các xã Liên Trung, Liên Hà, Liên Hồng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, ngay trong tuần này, sẽ có một đoàn công tác được thành lập với thành phần gồm có CATP, Sở GTVT...  cùng khảo sát và triển khai tuyến xe buýt trên để phục vụ nhân dân. Thay mặt các ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung hứa sẽ chuyển những ý kiến, kiến nghị của các cử tri tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và chuyển tới Đoàn ĐBQH TP Hà Nội để giám sát, đôn đốc trả lời cử tri trong thời gian tới.