Nhiều vi phạm hàng hóa lớn với thủ đoạn tinh vi

(ANTĐ) - Đánh giá tình hình chống buôn lậu và gian lận thương mại trong 10 năm qua (2001-2011), bà Nguyễn Thị Như Mai - Phó Trưởng Ban chỉ đạo 127 thành phố Hà Nội cho biết, 10 năm qua, Ban chỉ đạo 127 các quận, huyện, thị xã đã xử phạt hành chính và tịch thu hàng hóa gần 6.000 tỷ đồng, trung bình phạt gần 600 tỷ đồng/năm các hành vi gian lận ở lĩnh vực thương mại.

Một vụ buôn lậu thuốc lá bị CATP Hà Nội phát hiện 5-2011

Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra 130.412 vụ, xử lý 74.739 vụ. Nhưng trên thị trường vẫn tồn tại nhiều hành vi đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt nhằm tăng giá ngày càng có những diễn biến phức tạp do tác động của tình hình dịch bệnh, thời tiết không thuận lợi.

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng ngoại nhập ngày càng quyết liệt, chất lượng và giá cả hàng trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Kèm theo đó là hàng giá rẻ ở các nước khác nhập vào nước ta bằng nhiều hình thức khác nhau và một bộ phận người tiêu dùng có tâm lý chuộng hàng ngoại đã tạo điều kiện cho hàng nhập lậu đưa vào nội địa tiêu thụ... 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho rằng, thời gian tới, do tình hình các tháng cuối năm càng thêm phức tạp nên các quận, huyện, thị xã cần làm tốt công tác nắm bắt tình hình thị trường để đối phó kịp thời; tập trung kiểm soát giá và ngăn chặn đầu cơ với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đường, thuốc chữa bệnh... Bên cạnh đó, củng cố kiện toàn và tăng cường bộ máy nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực có bản lĩnh để chống lại những áp lực từ nhiều phía.