Nhiều vấn đề đã từng bước được giải quyết

ANTĐ - Sáng 12-11, theo thông lệ trước khi Quốc hội bước vào phiên chất vấn, đại diện Chính phủ đã trình bày Báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 và thứ 3 (khoá XIII). 

Đây chính là báo cáo hậu chất vấn về những kết quả cụ thể mà các Bộ trưởng thực hiện các nội dung đã hứa trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước trong 2 kỳ họp trước đó. Báo cáo do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày nhấn mạnh, ngay sau mỗi kỳ họp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và từng thành viên Chính phủ đã nghiêm túc chấp hành các Nghị quyết của Quốc hội, nhanh chóng nghiên cứu, cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách và khẩn trương tổ chức thực hiện gắn với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, cả 5 nhóm vấn đề được chất vấn trong kỳ họp thứ 2 và 4 lĩnh vực được chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, đều đã từng bước được giải quyết. Cụ thể gồm các lĩnh vực: giao thông vận tải, NN&PTNT, giáo dục đào tạo, tài chính, ngân hàng, tài nguyên môi trường, kế hoạch đầu tư, công thương và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội - phòng, chống tội phạm. 

Ở mỗi lĩnh vực, ngoài việc hoàn thiện hệ thống chính sách, quy định pháp luật, các Bộ, ngành cũng đã tiến hành rà soát thực hiện, phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình để có những biện pháp cụ thể, hữu hiệu sát với thực tế tại từng địa phương, nhờ đó bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ trong các lĩnh vực nói trên vẫn còn nhiều việc tồn tại, hạn chế, chậm được khắc phục, thậm chí việc triển khai còn yếu kém, cần tiếp tục tập trung giải quyết trong thời gian tới. Phó Thủ tướng chỉ đích danh một số tồn tại đang gây nhiều bức xúc trong dư luận và nhân dân như: tiến độ xử lý nợ xấu chậm, kém hiệu quả; dư nợ bất động sản lớn, khó khắc phục; việc quy hoạch và đảm bảo an toàn thủy điện; hàng nông sản, thực phẩm nhập khẩu tràn lan, không đảm bảo VSATTP…

Cũng vì thế, tại kỳ họp lần này, có đến 4 trên 9 Bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời chất vấn tại 2 kỳ họp trước tiếp tục được Quốc hội lấy ý kiến thực hiện chất vấn, trong đó Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là 2 người có tên trong danh sách các thành viên Chính phủ sẽ đăng đàn.