Nhiều vấn đề đã được giải quyết

ANTĐ - Chiều 10-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Phạm Quang Nghị và các ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 đã tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. 

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Sau khi nghe thông báo kết quả Kỳ họp thứ 6 và kết quả trả lời các kiến nghị của cử tri Hà Nội, các cử tri quận Hai Bà Trưng đã bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, nhất là việc thông qua Hiến pháp sửa đổi và Luật Đất đai sửa đổi. Cử tri ghi nhận sự tích cực của cơ quan chức năng và những kết quả bước đầu trong giải quyết những vấn đề người dân quan tâm như y đức, quy hoạch thủy điện, xây dựng nông thôn mới... Ông Nguyễn Chức (phường Phạm Đình Hổ) đề nghị các ĐBQH sau các buổi tiếp xúc cử tri, cần kiểm tra, giám sát những vụ việc cử tri kiến nghị để đảm bảo hiệu quả hoạt động của đoàn ĐBQH Hà Nội. Bên cạnh đó, một số vấn đề cũng được cử tri đề nghị Quốc hội, TP Hà Nội và các cơ quan chức năng xem xét, xử lý như công tác quy hoạch, GPMB, đổi chứng minh thư nhân dân hay mới đây là công tác quản lý Nhà nước trong vụ ngộ độc rượu ở Quảng Ninh làm 6 người tử vong.

Thay mặt các ĐBQH TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tiếp thu và chia sẻ với những ý kiến, băn khoăn của cử tri. Bí thư Thành ủy đánh giá, qua nhiều cuộc tiếp xúc, nhiều vấn đề đã giải quyết được ngay, nhưng có những việc vẫn phải “ghi nợ”, tuy nhiên, xu hướng này đang ít dần hơn so với đầu khóa của Quốc hội. Điều này thể hiện sự nỗ lực của từng ĐBQH cũng như cố gắng của các cấp, các ngành chức năng. Bí thư Thành ủy đề nghị các cử tri tiếp tục phát huy vai trò làm chủ ở cơ sở, có nhiều ý kiến đóng góp để giúp các ĐBQH nắm bắt, hiểu rõ hơn tình hình chung, nhất là những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực.

Phân tích kỹ về từng vấn đề cụ thể được cử tri nêu, nhất là việc triển khai quy hoạch, GPMB tại công viên Tuổi Trẻ Thủ đô quá chậm, khiến cho hàng trăm hộ dân sinh sống khó khăn, Bí thư Thành ủy cho rằng, đây là khuyết điểm trong quá trình thực hiện, đã dẫn đến tình trạng người dân phải chờ đợi lâu. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, quy hoạch phải được chấp hành nghiêm túc. Các cơ quan chức năng liên quan cần tích cực đôn đốc để quy hoạch sớm triển khai, càng khẩn trương càng tốt để ổn định đời sống nhân dân.

Trước thông tin cử tri nêu về một số vụ việc “nóng” đang được dư luận quan tâm như vụ việc Thẩm mỹ Cát Tường gây chết người, ngộ độc “Rượu nếp 29 Hà Nội” làm 6 người tử vong, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thẳng thắn: “Chúng tôi thấy thực sự có lỗi và đã có ý kiến chỉ đạo các ngành chức năng phải xử lý với hình thức nghiêm nhất. Công tác quản lý chưa chặt chẽ nên đã xảy ra những vụ việc như vậy”. Như tại doanh nghiệp sản xuất rượu, hàng năm, Sở Công Thương và Sở Y tế đều đến kiểm tra. Tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp trước khi ngành chức năng đến, doanh nghiệp đã biết rồi, nên đưa những chai mẫu để làm xét nghiệm, còn những chai khác không phát hiện được nên họ đã lừa được cơ quan chức năng. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thực tế quản lý đang đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của người thực thi nhiệm vụ, “chứ nếu chỉ đưa cái máy xét nghiệm ra sẽ không giải quyết được vấn đề”.