Mexico:

Nhiều trùm ma túy sa lưới

ANTĐ - Việc cách chức 21 người đứng đầu Viện Công tố của 21 trong tổng số 32 bang ở Mexico cho thấy nước này quyết tâm mạnh tay với những quan chức có liên quan đến các hoạt động phi pháp, đặc biệt là trong cuộc chiến phòng chống tội phạm có tổ chức và ma túy.

Trùm ma túy Jose Antonio Acosta Hernandez bị bắt giữ

Việc cách chức diễn ra từ ngày 29-7 và do Viện trưởng Viện Công tố liên bang Marisela Morales tiến hành. Bà Marisela Morales cho biết, có tới 8% nhân viên thuộc Viện Công tố liên bang (khoảng 1.600 công chức) nằm trong diện phải xem xét tư cách bởi có quá nhiều đơn thư khiếu nại. Tuy mới nhậm chức từ ngày 7-4 nhưng đến nay bà Marisela Morales đã ký quyết định sa thải 462 nhân viên và đây được coi là nỗ lực nhằm đánh mạnh vào tội phạm có tổ chức và ma túy. Động thái kể trên diễn ra trong thời điểm cảnh sát và quân đội Mexico vừa bắt giữ được nhiều trùm tội phạm ma túy.

Ngày 2-8, binh lính Mexico đã bắt Valdemar Quintanilla  Soriano, kẻ bị tình nghi điều hành tài chính của tổ chức tội phạm khét tiếng Zetas. Cùng bị bắt với Valdemar Quintanilla Soriano tại một căn nhà ở thành phố Saltillo, thuộc bang Coahuila có một người đàn ông khác và một lượng tiền mặt lớn cùng nhiều loại vũ khí. Valdemar Quintanilla Soriano có liên hệ chặt chẽ với một số đầu lĩnh của băng Zetas là Heriberto Lazcano và Miguel Angel Trevino. Giới truyền thông đưa tin, vì được thành lập từ một số người xuất thân trong quân đội nên băng Zetas động thủ rất tàn nhẫn với nhiều loại vũ khí hạng nặng và được coi là một trong những băng đảng xã hội đen tàn bạo nhất Mexico chuyên thực hiện các vụ bắt cóc tống tiền, buôn lậu ma túy vào Mỹ. Vì được đào tạo cơ bản từ quân đội nên những chiến dịch thanh trừng đối thủ của băng Zetas cũng được tiến hành với cách thức tàn độc. Theo thông báo của giới chức Mexico, kể từ năm 2010 đến nay, băng Zetas và băng Gulf Cartel đã huyết chiến nhiều lần nhằm kiểm soát tuyến đường buôn lậu ma túy vào Mỹ.

Trước đó, cảnh sát liên bang đã bắt Montero Alvarez, kẻ bị coi là thủ lĩnh buôn bán ma túy, có liên quan tới vụ bắt cóc và sát hại 20 khách du lịch tại thành phố Acapulco hôm 30-9-2010. Montero Alvarez còn bị cáo buộc ra lệnh giết hại các thành viên của 1 băng nhóm buôn bán ma túy thù địch tại thành phố Acapulco, đồng thời bắt cóc các quan chức cảnh sát và đốt cháy 1 siêu thị hôm 7-4 khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cùng bị bắt với Montero Alvarez còn có 3 nghi phạm.

Cũng trong ngày 1-8, cảnh sát Mexico đã bắt trùm sản xuất hồng phiến Nery Salgado Harrison, kẻ có biệt danh Yupo tại thành phố  Apatzingan ở bang Michoacan. Tuy mới 24 tuổi, nhưng Nery Salgado Harrison đã cai quản việc sản xuất hồng phiến ở bang Michoacan, cho tập đoàn buôn bán ma túy có tên gọi “Hiệp sĩ Đền thờ”. Nhưng sự nổi lên của “Hiệp sĩ Đền thờ” đã khiến chúng phải quyết đấu với nhóm La Familia từng xưng bá tại bang Michoacan trước đó để giành quyền kiểm soát những cơ sở pha chế hồng phiến trong khu vực. Cùng thời gian bắt Nery Salgado Harrison, cảnh sát liên bang cũng bắt Nestor Irepan Ramirez Munoz, kẻ có biệt danh El Silver và bị cáo buộc có liên quan tới vụ sát hại 21 người ở thị trấn Quiroga, bang Michoacan hồi tháng 6. Và tên này cũng là thành viên của “Hiệp sĩ Đền thờ”.

Nhưng có lẽ vụ bắt thủ lĩnh toán sát thủ La Linea thuộc băng ma túy Juarez khét tiếng ở Mexico được dư luận quan tâm hơn cả bởi Jose Antonio Acosta Hernandez, kẻ được biết tới với biệt danh El Diego từng là cảnh sát và bị coi đã ra lệnh sát hại 1.500 người. Ngoài ra, Jose Antonio Acosta Hernandez còn nằm trong danh sách 10 tên bị truy lùng gắt gao nhất Mexico. Băng Juarez hoạt động ở 21 bang của Mexico và thủ đoạn tàn ác của nhóm sát thủ La Linea được thể hiện qua việc chặt đầu các nạn nhân, băm vằm xác họ và ném ra đường. Để bắt được El Diego, cảnh sát đã phải huy động một lực lượng khá đông đảo và hắn chỉ tra tay vào còng sau khi thất thủ trong cuộc đấu súng kéo dài nhiều giờ đồng hồ ở thành phố Chihuahua hôm 31-7. Tổng thống Felipe Calderon coi việc bắt giữ El Diego là một thắng lợi lớn kể từ khi chính phủ Mexico điều động thêm 5.000 cảnh sát liên bang đến Ciudad Juarez để trấn áp tội phạm hồi tháng 4-2010.

Cũng nhằm trấn áp có hiệu quả đối với tội phạm có tổ chức và ma túy, Mexico đã tăng cường hợp tác với Colombia. Tổng thống Felipe Calderon và người đồng cấp Colombia Juan Manuel Santos vừa ký một loạt thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chống tội phạm có tổ chức. Tổng thống Felipe Calderon coi tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là một trong những thách thức lớn nhất đối với hai nước, còn Tổng thống Juan Manuel Santos kêu gọi tiếp tục các nỗ lực chống tội phạm để có thể thanh toán các băng nhóm ma túy lớn trong vài năm tới. Theo thống kê, từ năm 2006 đến nay, thời điểm Tổng thống Felipe Calderon phát động cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy đã có khoảng 50.000 binh lính và cảnh sát được huy động tham gia vào những chiến dịch truy quét và đã có khoảng 40.000 người bị giết vì liên quan tới ma túy trong thời gian này.