Nhiều thỏa thuận quốc phòng lớn sẽ được ký khi Tổng thống Putin thăm Ấn Độ

ANTĐ - Ngày 6-12, Đại sứ Nga Alexander Kadakin cho biết, nhiều thỏa thuận hợp tác quốc phòng lớn giữa Moscow và New Delhi sẽ được ký kết trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Ấn Độ.

"Đây sẽ là những thỏa thuận quan trọng trong lĩnh vực trao đổi quân sự và trong nỗ lực chung của chúng tôi. Việc này sẽ hoàn toàn phù hợp với yêu cầu "chế tạo tại Ấn Độ" mà Thủ tướng Narendra Modi đã làm", Đại sứ Nga tại Ấn Độ nói.

Theo ông, Nga đã nỗ lực hướng tới yêu cầu “chế tạo tại Ấn Độ” trong nhiều, nhiều thập kỷ qua”. Chẳng hạn như, Ấn Độ đã tự sản xuất các dòng máy bay Sukhoi, tên lửa hành trình Brahmos và các trang thiết bị quân sự khác của Nga.
Nhiều thỏa thuận quốc phòng lớn sẽ được ký khi Tổng thống Putin thăm Ấn Độ ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Theo nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nga, khoảng 60-70% thiết bị quân sự được biên chế trong quân đội có nguồn gốc từ Nga, và Moscow vẫn sẽ là một đối tác quân sự lớn của New Dehli trong tương lai.

Tuy nhiên, ông Kadakin cho rằng, những trao đổi song phương giữa hai nước đã có nhiều lúc trầm lắng, “nhưng hiện nay... mối quan hệ của chúng tôi đã bước vào giai đoạn quan hệ đối tác chiến lược và đặc quyền”.

Trong khi đó, một nguồn tin thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho rằng, trong chuyến thăm 2 ngày tới Ấn Độ của Tổng thống Putin vào tuần tới, hai bên có thể sẽ ký kết từ 15-20 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng hạt nhân, hải quan và ngân hàng, tài chính.

Dự kiến, Tổng thống Putin sẽ tới thăm Ấn Độ vào ngày 10-12 và tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên Nga-Ấn lần thứ 15, một hội nghị rất quan trọng vì nó là cuộc gặp chính thức đầu tiên kể từ khi chính phủ mới của Ấn Độ do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu được thành lập.