Nhiều thách thức đón đợi

ANTĐ - Hôm nay (23-1), tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc sẽ chính thức ra mắt, đúng ngày ĐT Việt Nam tập trung đợt 1 năm 2013. Cơ hội tuyển Việt Nam tiến sâu tại Asian Cup gần như không có, nhưng người ta vẫn mong ông Phúc sẽ làm được điều gì đó hữu ích trong 2 tháng tạm quyền.

Nhiều thách thức đón đợi ảnh 1
Hai tháng tạm quyền của HLV Hoàng Văn Phúc (giữa)
ảnh hưởng không nhỏ tới giấc mơ vàng SEA Games 27 của ĐT Việt Nam

Chưa bao giờ, ĐT Việt Nam lại trẻ hóa mạnh mẽ như đợt tập trung lần này, với 2/3 cầu thủ dưới 23 tuổi. Các trận giao hữu và đặc biệt vòng loại Asian Cup sắp tới sẽ là cơ hội để các tuyển thủ U23 cọ xát, tích lũy trước khi bước vào “trận đánh lớn” – SEA Games 27. Dù ít nhiều khẳng định tài năng tại CLB, song nhiều cầu thủ trẻ vẫn chỉ như những viên ngọc thô, cần bàn tay mài giũa và lắp ghép lại thành tập thể mạnh. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, để giúp các cầu thủ trẻ thích nghi tốt với môi trường đội tuyển vốn rất phức tạp thực sự là một thách thức. Lâu nay, việc chế ngự những cái tôi quá lớn ở đội tuyển vẫn luôn làm BHL đau đầu. Thậm chí còn là căn nguyên đẩy nhiều HLV xuống “vực thẳm” sự nghiệp. Song điều khiến người ta lo ngại nhất ở đợt tập trung lần này lại nằm ở khát khao cống hiến của các tuyển thủ.  Nghe có vẻ vô lý, bởi đa số các cầu thủ tập trung đợt này đều trẻ tuổi, lần đầu lên tuyển và rất muốn thể hiện, khẳng định mình. Thế nhưng, lo ngại đó lại trở nên có cơ sở nếu xét trên động lực thi đấu của đội tuyển lần này. Việc VFF sớm “giương cờ trắng” tại đấu trường Asian Cup đã làm giảm động lực thi đấu của các tuyển thủ về con số 0. Không ít cầu thủ sẽ phải đắn đo trước nguy cơ chấn thương trên tuyển sẽ ảnh hưởng tới suất chơi ở CLB, khi mà giải đấu quốc nội đã cận kề. Tất nhiên, những lo ngại trên mới chỉ dừng ở… lý thuyết, và còn phụ thuộc vào cách người trong cuộc ứng xử như thế nào. Diện mạo đội tuyển ra sao, cầu thủ có cống hiến hết mình hay không, tất cả sẽ phụ thuộc vào HLV trưởng. Về phần mình, ngày nhậm chức hôm nay hẳn sẽ đem lại rất nhiều cảm xúc lẫn trăn trở cho HLV Hoàng Văn Phúc. Mơ ước được nắm tuyển nay đã thành sự thật nhưng với ông Phúc, niềm vui đó chưa trọn vẹn. Đảm nhiệm một công việc mà không hề có chỉ tiêu thành tích dễ tạo cho người ta tâm lý buông xuôi, làm việc qua loa cho xong. Đó là tình cảnh ông Phúc đang phải đối mặt. Hai tháng tạm quyền ít ỏi không thể biến ông Phúc thành người hùng tại sân chơi quá tầm - Asian Cup. Song ở mục tiêu xa hơn là SEA Games, ông Phúc hoàn toàn có thể giúp ĐT Việt Nam xây dựng nền tảng tốt trong vai trò kiến trúc sư trưởng, ngay từ bây giờ. Nói cách khác, bóng đá Việt Nam gặp HỌA hay PHÚC phụ thuộc cả vào việc ông Phúc có hay không buông xuôi trong 2 tháng tạm quyền tới.