Nhiều quan chức Mỹ cảnh báo Nga nên tránh xa Syria

ANTD.VN - Sau vụ Mỹ tấn công tên lửa vào Syria, nhiều quan chức trong chính quyền Washington đã đồng loạt lên tiếng cảnh báo Nga nên ngừng sự hỗ trợ quá mức dành cho đồng minh Syria của họ, nếu không muốn quan hệ với Mỹ trở nên xấu thêm.

Mỹ muốn Nga cân nhắc lựa chọn: Hoặc Mỹ hoặc Syria

Ngay sau khi xuất hiện vụ tấn công có dấu hiệu của vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib (Syria), Moscow đã tuyên bố bênh vực đồng minh Damascus khi cho rằng máy bay của chính quyền Tổng thống Syria Assad lỡ tấn công vào một khu nhà xưởng chứa vũ khí hóa học của phiến quân đối lập.

Các bằng chứng sau vụ tấn công cũng không chứng minh được sự liên quan của Nga đến vụ việc. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ vẫn tỏ ra nghi ngờ và coi Nga có thể dính líu “ở một mức độ nào đó” đối với vụ tấn công.

Chẳng hạn như Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ McMaster đã nói rằng nên xem xét khả năng Moscow có thể biết trước vụ việc nhưng không ngăn cản Damascus.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao khác trong chính quyền Mỹ đương nhiệm là Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng đã lên tiếng kêu gọi Nga ngừng sự hỗ trợ quá mức cho đồng minh Assad. Mặc dù sắp sửa có chuyến thăm “bão táp” tới Nga trong tuần này, ông Tillerson không quên nhấn mạnh “cái giá” mà Nga phải trả nếu vẫn tiếp tục ủng hộ chính quyền Syria là mối quan hệ Nga-Mỹ có thể xấu đi hơn nữa.