Nhiều nhà trọ ở phường Trung Hòa bị đình chỉ hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hình thức, đối phó, làm cho có hay thậm chí chây ỳ, thờ ơ… đang là một vấn nạn liên quan đến tình trạng nhà trọ không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hiện nay. UBND phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy - Hà Nội đã ra thông báo đình chỉ hoạt động các cơ sở này...

Trang bị mang tính hình thức, đối phó

Phóng viên An ninh Thủ đô cùng đoàn kiểm tra của UBND phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội do ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa có mặt tại chung cư mini tại ngõ 93 phố Trung Kính, phường Trung Hòa. Căn chung cư này nằm xen giữa những nhà dân xung quanh. Nếu nhìn từ bên ngoài vào, chung cư chẳng khác một căn hộ riêng lẻ bình thường, nhưng bên trong lại có tới 20 hộ dân sinh sống với khoảng 40 người.

Tổ công tác kiểm tra chung cư mini

Tổ công tác kiểm tra chung cư mini

Khi được hỏi, chị Vũ Thị Thu H - 1 cư dân và cũng là bảo vệ được người trong chung cư thuê cho biết, cơ sở này “may mắn” được chủ đầu tư quay lại khắc phục hệ thống PCCC. Song, lực lượng chức năng đánh giá, đây chỉ là cách làm đối phó với việc kiểm tra của các cơ quan có liên quan.

Toàn cảnh nhà để xe của chung cư, lộn xộn đủ loại đồ đạc dễ cháy

Toàn cảnh nhà để xe của chung cư, lộn xộn đủ loại đồ đạc dễ cháy

Dù đã có cửa chống cháy lan từ nhà xe ngăn cách với nơi ở của cư dân, nhưng thực tế nếu xảy ra sự cố, khói vẫn theo cửa chính ra vào và xộc thẳng lên các tầng. Nhà xe là nơi xảy ra nhiều nguy cơ nhất liên quan đến cháy, nổ thì tại đây bảo vệ của chung cư vẫn nấu cơm, sử dụng các thiết bị điện, đường điện không đi trong ống gen và rất nhiều các vật liệu dễ cháy được ấn, nhét vào các xó. Nguy cơ chập, cháy dẫn đến cháy lớn là rất cao.

Xe máy để cạnh toàn vật liệu dễ bắt lửa

Xe máy để cạnh toàn vật liệu dễ bắt lửa

Các thiết bị điện được sử dụng ngay trong khu vực nhà xe

Các thiết bị điện được sử dụng ngay trong khu vực nhà xe

Dù đã được cảnh báo PCCC, nhưng chung cư mini này vẫn còn tình trạng nấu nướng ở ngay khu vực nhà xe

Dù đã được cảnh báo PCCC, nhưng chung cư mini này vẫn còn tình trạng nấu nướng ở ngay khu vực nhà xe

Chung cư mini này thực tế nằm trong diện quản lý của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội theo phân cấp chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, với điều kiện không đảm bảo như hiện nay, ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sẽ ra thông báo đình chỉ hoạt động.

Lực lượng chức năng yêu cầu cư dân dọn dẹp toàn bộ đồ đạc, vật dụng, đảm bảo nhà xe thông thoáng

Lực lượng chức năng yêu cầu cư dân dọn dẹp toàn bộ đồ đạc, vật dụng, đảm bảo nhà xe thông thoáng

Tiếp tục kiểm tra một số nhà trọ trên địa bàn phường, phóng viên không khỏi hoang mang khi bước vào cơ sở tại ngõ 219/16 phố Nguyễn Ngọc Vũ. Nhà để xe như một cái nhà kho ẩm thấp lâu ngày, tường bong tróc hôi hám. Những tấm gỗ ép không biết tích trữ để làm gì cũng được ném vào bên trong. Máy bơm nước tự động và cả ban thờ với những chân hương còn mới được gắn lên tường.

Đây chính là những mối nguy cơ chập cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì căn nhà này đã được thầu lại để cho thuê. Chủ thầu không ở đây, còn người thuê thì “cha chung không ai khóc”. Lo ngại hơn, có một số phòng trọ kín như bưng, không một lỗ thở ngoài cửa ra vào. Chính quyền phường Trung Hòa chỉ rõ, căn nhà trọ này không có và không thể khắc phục được lối thoát nạn thứ hai nên buộc phải đình chỉ hoạt động.

Dù chỉ có 3 tầng, nhưng căn nhà thuê trọ này được xác định phải đình chỉ hoạt động do không có lối thoát nạn thứ hai

Dù chỉ có 3 tầng, nhưng căn nhà thuê trọ này được xác định phải đình chỉ hoạt động do không có lối thoát nạn thứ hai

Anh Mông Tuấn Quyền - chủ thầu cơ sở này cũng thừa nhận, do có hợp đồng thuê nhà rồi nên không thể nói bỏ là bỏ được. Khi được chính quyền và lực lượng CSKV tuyên truyền, vận động, anh này đã trang bị thêm các phương tiện PCCC, nhưng rõ ràng là chưa đủ và chưa đảm bảo yêu cầu. “Sau buổi hôm nay tôi sẽ trao đổi với chủ nhà về việc trả lại cơ sở, vì nếu đình chỉ thì chúng tôi cũng không kinh doanh được nữa”.

Một người thuê nhà trọ ở đây chia sẻ, bản thân mới chuyển vào được khoảng 3 tháng. “Ban đầu tôi thấy thông báo và khuyến cáo của UBND phường thì cũng phân vân, nhưng thấy chủ cơ sở cũng đã lắp đặt các thiết bị PCCC nên yên tâm ở…” - người này nói.

Không thể tưởng tượng có những phòng trọ không có lấy 1 lỗ thoáng ngoài cánh cửa ra vào và khi xảy cháy thì chạy đi đâu?

Không thể tưởng tượng có những phòng trọ không có lấy 1 lỗ thoáng ngoài cánh cửa ra vào và khi xảy cháy thì chạy đi đâu?

Hàng loạt nhà trọ được gắn biển thông báo cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC nhưng người dân vẫn… bỏ ngoài tai. Có thể bởi giá nhà trọ thấp, nằm trong khả năng chi trả của người thuê, hoặc do tính chất công việc, ngại chuyển nên họ vẫn ở lại.

Dừng hoạt động… trên giấy?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa nhìn nhận, tình trạng nhà trọ không đảm bảo yêu cầu PCCC trên địa bàn là khá phổ biến, do việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. “Các hộ này đa phần chuyển công năng từ nhà ở sang cho thuê trọ và qua kiểm tra thực tế, chúng tôi đã khuyến cáo các chủ cơ sở khắc phục, cải tạo, sửa chữa theo tiêu chuẩn hướng dẫn của Bộ Xây dựng cũng như của UBND thành phố.

Nhưng hiện nay, có những vi phạm rất khó khắc phục như lối thoát nạn thứ hai. Nhiều công trình không thể khắc phục được và chúng tôi sẽ đình chỉ hoạt động, chuyển đổi công năng để phù hợp với tình hình thực tế…”.

Nhà xe thì như một cái nhà kho

Nhà xe thì như một cái nhà kho

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, hiện UBND phường đang triển khai song song 2 tổ công tác đi rà soát địa bàn và kiểm tra. Với những cơ sở không đảm bảo, chính quyền phường sẽ ra thông báo dừng hoạt động và cho thời hạn khắc phục, nếu không thể khắc phục được thì đình chỉ theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Đường điện đi hở, ban thờ vẫn được thắp hương mỗi ngày tiềm ẩn nguy cơ cháy cao

Đường điện đi hở, ban thờ vẫn được thắp hương mỗi ngày tiềm ẩn nguy cơ cháy cao

Có một thực tế là, hiện đang có nhiều quy định, văn bản chồng chéo và chưa có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng liên quan đến việc đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động chung cư mini, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất. Thông báo rồi ra quyết định, nhưng thực tế, liệu đã có cơ sở nào thực sự dừng hoạt động hay chỉ là dừng… trên giấy? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người băn khoăn.

Quá nhiều khó khăn để giải quyết vấn đề PCCC với nhàcho thuê trọ hiện nay

Quá nhiều khó khăn để giải quyết vấn đề PCCC với nhàcho thuê trọ hiện nay

Đương nhiên, chính quyền các địa phương đang gặp khó liên quan đến các quy định hiện hành và vấn đề dân sinh, nhất là làm sao đảm bảo cho người dân ăn ở, sinh hoạt yên ổn, an toàn. Nhưng điều này cũng có thể dẫn tới tình trạng “nhờn luật”, khi các chủ đầu tư chung cư mini, chủ nhà trọ hay chủ cơ sở kinh doanh chỉ thực hiện đối phó, hình thức, làm cho có. Còn các cơ sở đảm bảo an toàn PCCC thì nhân cơ hội này tăng giá nhà cho thuê đến chóng mặt.

Những vấn đề này đang tồn tại và khổ nhất thì vẫn là người thuê trọ. Họ không chỉ đối mặt với nguy cơ cháy, nổ bất cứ lúc nào trước sự chủ quan của chủ cơ sở và nếu chuyển thì tiền đâu mà thuê nhà với giá “cắt cổ”? Giấc ngủ của những người đi thuê nhà đến bao giờ mới thực sự bình yên?