Nhiều nhà công vụ bị “bỏ quên”

ANTĐ - ĐBQH Lê Như Tiến: Phải đưa vào luật hình sự tội tham nhũng nhà công vụ; Nguyễn Thị Loan chính thức dự thi Hoa hậu Thế giới; Thu giữ 20 bánh heroin, súng K59 trên xe giang hồ đất mỏ; Một công dân Mỹ thú tội đã hỗ trợ nhóm Hồi giáo cực đoan IS; 150 người bị IS sát hại và chôn tập thể; Ukraine thuyết phục EU và Mỹ giúp trả nợ khí đốt cho Nga… đó là những tin chính trong bản tin.

Bản tin phát thanh ngày 31-10.


Phải đưa vào luật hình sự tội tham nhũng nhà công vụ

Mở đầu phiên thảo luận ở Quốc hội sáng 31-10, đại biểu Lê Như Tiến đã có bài phát biểu mạnh mẽ, lên án đối tượng tham nhũng nhà công vụ.

Ông Tiến cho rằng khi thảo luận dự án Luật nhà ở (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội rất bức xúc trước tình trạng quản lý và sử dụng nhà công vụ. Nhà công vụ là tài sản công, tài sản nhà nước, tài sản quốc gia được nhà nước đầu tư từ ngân sách để ưu tiên cho một số người sử dụng.

Đại biểu  Lê Như Tiến

Tính đến cuối tháng 9-2014, tổng quỹ nhà ở công vụ của cả nước là 1.603.498 m2, trong đó có hàng trăm biệt thự, hàng chục nghìn căn hộ chung cư và 55.966 nhà ở liền kề.

Trong những năm qua, nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước đã rất gương mẫu, tự nguyện trả biệt thự công hoặc nhà công vụ ngay sau khi thôi chức vụ lãnh đạo quản lý. Song, không ít lãnh đạo quản lý không còn giữ chức vụ nữa đã tự cho mình quyền sử dụng vĩnh viễn và quên trả lại nhà công vụ. Vì vậy cần phải đưa vào luật hình sự tội tham nhũng nhà công vụ.

Nguyễn Thị Loan chính thức dự thi Hoa hậu Thế giới

Người đẹp giành danh hiệu Hoa hậu Biển tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 - Nguyễn Thị Loan - vừa được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2014 diễn ra vào giữa tháng 12 tới tại London, Anh.

Hoa hậu Nguyễn Thị Loan được cấp phép tham dự cuộc thi hoa hậu thế giới 2014

Nguyễn Thị Loan sinh năm 1990 quê Thái Bình, cao 1,76 m, nặng 58 kg với số đo ba vòng 90 - 63 - 93. Cô từng giành giải “Người đẹp Biển” và lọt top 5 chung cuộc tại Hoa hậu Việt Nam 2010.

Thu giữ 20 bánh heroin, súng K59 trên xe giang hồ đất mỏ

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh này đã bắt giữ Nguyễn Văn Hải, SN 1976, trú tại phường Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh, khi đối tượng đang chở 20 bánh heroin trên xe ô tô Fortuner và tích trữ 8 khẩu súng các loại với 188 viên đạn trong nhà.

Tang vật vụ án

Khẩn trương đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt, khám xét đồng bọn của Hải là Hoàng Vĩnh Phúc (SN 1965, trú tại khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh) thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp, gần 1,4 tỉ đồng và 50 nghìn nhân dân tệ.

Tiếp theo là những tin tức quốc tế

Một công dân Mỹ thú tội đã hỗ trợ nhóm Hồi giáo cực đoan IS

Ngày 30-10, giới chức Mỹ cho biết đối tượng Donald Ray Morgan, 44 tuổi, đến từ Carolina, thừa nhận đã cung cấp vũ khí và dịch vụ riêng cho IS trong khoảng thời gian từ tháng 1-2014 đến lúc bị bắt vào hôm 2-8 vừa qua tại sân bay quốc tế JFK ở New York. 

Donald Ray Morgan bắt đầu tham gia phong trào Hồi giáo cực đoan năm 2012. (Nguồn: NBC)

Vào thời điểm đó, y bị bắt giữ với tội danh sở hữu vũ khí trái phép từ tháng 1-2012. Tuy nhiên, công tác điều tra sau đó cho thấy Morgan đã từng ít nhất một lần có ý định từ Lebanon đến Syria để gia nhập IS. 

Nếu bị kết án, Morgan có thể sẽ phải đối mặt với mức án 15 năm tù giam cùng khoản tiền phạt 250.000 USD. Dự kiến, tòa sẽ tuyên án vào ngày 18-2-2015.

150 người bị IS sát hại và chôn tập thể

Giới chức an ninh Iraq, cho biết, một ngôi mộ tập thể được phát hiện hôm 30-10, chứa khoảng 150 thi thể của người bộ lạc Albu Nimr theo dòng Hồi giáo Sunni, những người bị IS bắt giữ hồi đầu tuần.

Theo tộc trưởng của Albu Nimr, toàn bộ những người bị thảm sát trên nằm trong số hơn 300 nam giới ở độ tuổi từ 18 đến 55, bị IS bắt giữ tuần này. Họ đều thiệt mạng do trúng đạn ở cự ly gần.

Ukraine thuyết phục EU và Mỹ giúp trả nợ khí đốt cho Nga

Ngày 30-10, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết ông sẽ đề nghị Mỹ và Đức giúp trả khoản nợ mua khí đốt của Kiev cho Moskva để Nga có thể nối lại nguồn cung khí đốt.

Hồi tháng 6, nhà xuất khẩu khí đốt Gazprom của Nga đã cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine, lần gián đoạn thứ 3 như vậy trong vòng chưa đầy 10 năm qua.

Người dân Ukrina lo ngại thiếu khí đốt

Phát biểu tại một cuộc họp nội các, Thủ tướng Yatsenyuk cho biết ông có kế hoạch hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Angela Merkel vào tối cùng ngày trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa các quan chức năng lượng Nga và Ukraine do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian đang diễn ra ở Brussels.