Nhiều người Nga không thể hồi phục sau khi được chữa khỏi Covid-19 nhiều tháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các nhà khoa học dự đoán rằng, sau đại dịch Covid-19, nhân loại có thể đối mặt với sự gia tăng của bệnh sa sút trí tuệ và các rối loạn tâm thần khác. Nhiều nghiên cứu cho thấy, virus Corona gây ảnh hưởng đến não. Hầu hết những người từng mắc Covid-19 nặng đều bị trầm cảm, lú lẫn, đau đầu...
Những người đã khỏi Covid-19 vẫn thấy mệt mỏi, hay quên

Những người đã khỏi Covid-19 vẫn thấy mệt mỏi, hay quên

Những biến chứng cực kỳ nghiêm trọng

Vào tháng 12-2020, bà Irina M. (40 tuổi, người Mátxcơva) đã bị mắc Covid-19. Theo kết quả chụp CT, bà này được chẩn đoán bị tổn thương 25% phổi và điều trị tại nhà theo phác đồ của bác sĩ. Bà Irina kể rằng mình khỏi bệnh sau 1 tháng. Tuy nhiên, bà bắt đầu có cảm giác nóng rát ở ngực, sau đó thấy tim đập nhanh.

Ngoài ra, huyết áp, lượng đường trong máu và trọng lượng cơ thể của bà Irina đều tăng lên. Đến thời điểm đó, bà bị khó thở, chóng mặt và đau các khớp xương. Bác sĩ yêu cầu bà này xét nghiệm máu tổng quát, siêu âm động mạch cảnh và điện tâm đồ, nhưng không phát hiện được điều gì bất thường. Bác sĩ khuyên bà uống một số loại thuốc kích thích miễn dịch, thường xuyên ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin.

Bà Natalia, nhân viên kế toán ở thành phố Kursk cũng gặp phải những vấn đề tương tự và đã bị cho thôi việc do nghỉ ốm nhiều. Sau khi được chữa khỏi Covid-19, nhiệt độ cơ thể của bà Natalia vẫn tăng lên vào mỗi buổi tối, còn huyết áp không ổn định. Bà còn cảm thấy mình bắt đầu bị mất trí nhớ...

Nữ Giáo sư, Tiến sĩ Anna Bogolepova của Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Y khoa Quốc gia Nga mang tên N.I. Pirogov, Trưởng bộ phận suy giảm nhận thức của Trung tâm Liên bang về công nghệ não và thần kinh thuộc Cơ quan Y sinh Liên bang Nga cho biết, theo tài liệu khoa học, gần một phần ba số bệnh nhân mắc Covid-19 báo cáo các triệu chứng thần kinh, trong đó đau đầu, chóng mặt, đau cơ và mất khứu giác là phổ biến nhất.

Tuy nhiên, có thể có những biến chứng cực kỳ nghiêm trọng như rối loạn tuần hoàn não cấp tính, bệnh não hoại tử cấp tính, hội chứng Guillain-Barré, trong đó hệ thống miễn dịch của cơ thể làm tổn thương các dây thần kinh ngoại biên. Theo Giáo sư A.Bogolepova, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim và bệnh phổi mãn tính là những yếu tố có khả năng làm trầm trọng thêm quá trình tiến triển của Covid-19 và thúc đẩy sự phát triển của các biến chứng thần kinh...

Chi phí nhiều tiền bạc để xác định nguyên nhân

Các bác sĩ đã phân tích dữ liệu của những bệnh nhân được điều trị tại các bệnh viện thuộc Đại học Tổng hợp Y khoa Quốc gia Mátxcơva mang tên I.M. Sechenov từ tháng 4 đến tháng 7-2020. Trong đó, 2.649 bệnh nhân Covid-19 ở các mức độ nhẹ, trung bình hoặc nặng đã được phỏng vấn. 6 tháng sau khi xuất viện, hầu hết những người được hỏi đều nói rằng họ tiếp tục gặp một số triệu chứng khó chịu, trong đó phổ biến nhất là mệt mỏi (21%), khó thở (14,5%), hay quên (9,1%).

Nhiều người đã khỏi Covid-19 phải đến những phòng khám tư và tiêu tốn rất nhiều tiền để xác định nguyên nhân của bệnh tật. Theo ông Yevgeny, người Mátxcơva, mỗi lần đi khám, người bệnh sẽ phải trả từ 2.000 đến 2.800 Rúp. Ông đã đến khám tại phòng khám của các bác sĩ thần kinh, tim mạch, nội tiết, trị liệu, hô hấp, tiêu hóa, miễn dịch và được lấy mẫu xét nghiệm. Từ cuối tháng 12-2020, ông đã phải chi hơn 200.000 Rúp cho việc khám và mua các loại vitamin, thực phẩm chức năng. Nhưng, tình trạng đau đầu dai dẳng, khó thở, mệt mỏi gia tăng vẫn chưa được giải quyết.

Bà Veronika ở thành phố Irkutsk, người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh được 4 tháng cho biết, vị bác sĩ thần kinh, người vẫn khám cho bà, nói rằng hiện không ai biết phải làm gì với những triệu chứng “Covid-19 kéo dài”. Vấn đề vẫn đang được nghiên cứu. Còn Tiến sĩ sinh học Anchi Baranova, Giáo sư khoa Sinh học hệ thống thuộc Đại học George Mason của Mỹ đã kêu gọi những người mắc hội chứng “Covid-19 kéo dài” không đầu hàng và tin rằng vấn đề sẽ được làm sáng tỏ…