Nhiều ngành đi xuống cùng bất động sản

(ANTĐ) - Ngày 26-8, Bộ KH-ĐT đã tổ chức diễn đàn “Đầu tư xây dựng và bất động sản Việt Nam-Kinh tế và triển vọng”. Thông tin từ diễn đàn cho biết, hiện nay, bất động sản (BĐS) là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động ngân hàng. Tài sản được dùng thế chấp tại ngân hàng phần lớn là BĐS.

Tiêu thụ sắt thép, vật liệu xây dựng giảm khi thị trường BĐS ảm đạm

Do đó, khi BĐS giảm giá sẽ tác động đến hệ thống tài chính nói chung. Mặt khác, khi van tín dụng bị khóa lại để chống lạm phát, bên cạnh BĐS, nhiều ngành khác cũng bị ảnh hưởng theo như vật liệu xây dựng, thiết bị điện nước, sắt thép... Đơn cử, xi măng tiêu thụ trong tháng 7-2011 giảm 67% so với mức tiêu thụ trong tháng 3-2011. Vốn đầu tư FDI vào BĐS cũng giảm ở mức thấp nhất trong 5 năm qua, chỉ còn 305 triệu USD trong 6 tháng đầu năm. Hiện nay, chưa có số liệu thống kê cụ thể về số trường hợp vay tiền đầu cơ BĐS, song đã ghi nhận trường hợp phải chấp nhận vay với lãi suất cao gần 30%/năm.