Nhiều nam giới gặp trục trặc vì...

ANTĐ - Tại buổi trò chuyện mới đây về chuyên đề nam khoa, bác sĩ Mai Tiến Dũng, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM cho biết bình quân mỗi ngày có khoảng 160 bệnh nhân nam đến khám tại khoa Nam học của bệnh viện, trong đó gần 50 người là do trục trặc xuất tinh sớm.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người bị xuất tinh sớm

Theo bác sĩ Dũng, thường những bệnh nhân gặp trục trặc nói trên than phiền với bác sĩ về thời gian quan hệ tình dục của họ rất ngắn - dưới 1 phút; họ khó kiểm soát về hành vi xuất tinh của mình… Qua khảo sát trên 105 người bị xuất tinh sớm đến khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân, có 82% trong số họ cho rằng “cảm thấy mặc cảm” với vợ hay bạn tình. Thế nhưng phần lớn quý ông gặp phải tình trạng nói trên cho rằng rất ngại đi khám và điều trị. Vì e ngại nên bình quân sau 1-7 năm bệnh nhân mới đi khám và điều trị, có người sau 30 năm mới đi khám và thổ lộ với bác sĩ. 

Nguyên nhân gây xuất tinh sớm thường do thói quen thủ dâm: do trong khi thủ dâm có tâm lý bị người khác phát hiện, xấu hổ và căng thẳng nên mong muốn xuất tinh nhanh, dần dần tạo thành thói quen xuất tinh sớm. Thứ hai là do quá mệt mỏi: sau khi lao động về thể lực và trí óc, cảm thấy mệt mỏi, quan hệ tình dục trong tình trạng này rất dễ xuất tinh sớm. Do lo âu và trầm cảm: quan hệ tình dục trước hôn nhân thường được tiến hành trong trạng thái tâm lý căng thẳng, phản xạ điều kiện muốn xuất tinh nhanh một khi đã hình thành thì sau khi kết hôn cũng khó có thể thay đổi được thói quen này. Số lần quan hệ tình dục quá ít, khi quan hệ tình dục phấn khích quá mạnh (thần kinh giao cảm hưng phấn) cũng làm cho xuất tinh sớm, những trạng thái tâm lý như: không tự tôn, gặp phải trắc trở, cảm thấy tội lỗi, xấu hổ, tự ti cũng có thể gây xuất tinh sớm...

Xuất tinh sớm không chỉ gây áp lực tâm lý nặng nề mà còn dần dần làm mất đi khả năng sinh sản và chức năng tình dục, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Xuất tinh sớm không được điều trị kịp thời có thể làm cho dương vật không cương cứng: các chuyên gia cho biết một số người bệnh do không điều trị kịp thời hoặc sau vài lần xuất tinh sớm đã xuất hiện khủng hoảng tinh thần, tâm trạng lo lắng, thậm chí là giảm thiểu chức năng sinh lý, ngày một nặng thêm, dần dần xuất hiện liệt dương, không cương cứng. Xuất tinh sớm còn là một trong những nguyên nhân khá phổ biến dẫn đến hiếm muộn ở nam giới.

Cách khắc phục và điều trị xuất tinh sớm

Nam giới cần phải nắm rõ các kiến thức về vấn đề quan hệ tình dục, nhận thức được yếu tố tâm lí có thể ảnh hưởng tới khả năng quan hệ tình dục. Cần phải có quan điểm rõ ràng về vấn đề “ham muốn tình dục”, không nên coi đó là việc sợ hãi hay không nên chỉ vì 1 hay 2 lần quan hệ thất bại mà lo lắng, thiếu tự tin, vợ chồng nên thường trao đổi tình cảm, xóa bỏ bất hòa, phối hợp ăn ý, phái nữ nên chăm sóc, vuốt ve, khuyến khích chồng tránh biểu lộ bất mãn, tránh gây áp lực cho chồng khi giao hợp cần tập trung không nên phân tâm đặc biệt là khi đạt “khoái cảm”, khi sắp xuất tinh càng phải tập trung tinh thần. Không nên có quan hệ tình dục quá sớm. Thông thường nam giới từ 24-25 tuổi mới trưởng thành hoàn toàn, nếu như có quan hệ tình dục quá sớm cơ quan sinh dục chưa phát triển toàn diện dễ dấn đến rối loạn khả năng tình dục ở các mức độ khác nhau, sau khi thành niên dễ gây ra xuất tinh sớm, liệt dương, đau lưng và lão hóa. Tránh thủ dâm và điều tiết quan hệ tình dục. Tăng cường luyện tập thể thao, vận động. Tránh các chất kích thích. Ngoài ra có thể dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.