Nhiều lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng

ANTĐ - Đó là tình trạng xảy ra tại một số doanh nghiệp trong thời gian gần đây. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động để được hưởng trợ cấp thôi việc một lần, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh của công ty. Một mặt, tình trạng này gây thiếu lao động. 

Mặt khác, tổng số tiền phải chi trả cho người lao động rất lớn, khiến nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản. Đáng chú ý, phần lớn các doanh nghiệp gặp tình trạng trên là các doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa. Người lao động vừa có thâm niên, vừa có kinh nghiệm, lại còn sức lao động nên sau khi nghỉ có thể xin việc nơi khác. Các doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này để ổn định sản xuất, kinh doanh.