Nhiều lãnh đạo IS bỏ Iraq, tháo chạy về Syria

ANTĐ -Theo Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi, rất nhiều lãnh đạo của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã cùng gia đình bỏ trốn khỏi thành phố Mosul, Iraq và chạy sang Syria do những đợt công kích quá mạnh của quân đội Iraq vào khu vực này.

Ông Khaled al-Obeidi trích dẫn nguồn tin do thám cho biết, nội bộ IS đang có nhiều tranh chấp, đặc biệt là về vấn đề tài chính giữa các chỉ huy cấp cao.

“Nhiều lãnh đạo của IS và gia đình ở Mosul đã bán đi của cải của mình và tìm cách đi sang Syria, ngoài ra, một số bộ phận cũng tìm cách trốn sang khu vực do người Kurd kiểm soát ở Iraq”, ông al-Obeidi nói trên kênh truyền hình quốc gia.

Quân đội Iraq chuẩn bị tấn công tổng lực vào Mosul

IS đã mất gần một nửa lãnh thổ ở Iraq kể từ năm 2014 đến nay. Tại thành trì lớn nhất của nhóm khủng bố là Mosul, ước tính có dưới 10.000 chiến binh còn cố thủ. Chính quyền Iraq đang tìm cách huy động 30.000 binh sĩ phối hợp với không kích của Mỹ để chiếm lại thành phố này.

Chiến dịch giải phóng Mosul đã được tạo động lực trong một vài tuần qua sau khi quân đội chính phủ chiếm lại được thành phố Falluja và một căn cứ không quân chiến lược ở phía nam Mosul. Ông al-Obeidi cho biết, thách thức lớn nhất khi tấn công vào Mosul đó là bảo vệ dân thường tại đây với ước tính khoảng 2 triệu người.

Tính đến nay, 10 triệu người phải cần đến sự hỗ trợ, trong đó 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, chiếm 10% dân số.