TP.HCM

Nhiều lần “yêu” bạn “chát” tại nhà trọ, thiếu niên lĩnh 7 năm tù

ANTĐ - Nhận thấy bị cáo phạm tội lúc chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX đã tuyên giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng tháng 3/2013, qua “chát” trên mạng internet, Đặng Trường Sơn (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận) quen biết với T.N.A.T (SN 2000, trú tại P.11, Q.6, TP.HCM) sau đó, cả hai hẹn gặp nhau trò chuyện và dần nảy sinh tình cảm yêu thương.

    Bị cáo Đặng Trường Sơn tại phiên tòa

Ngày 10/5/2013, Sơn đến nhà tìm gặp T (T sống chung nhà với ngoại mình) và xin bà ngoại của T cho Sơn ở lại để đi xin việc làm. Khoảng 23h ngày hôm sau, Sơn vào phòng ngủ của T và đòi quan hệ tình dục thì được T đồng ý. Sau đó, cứ cách khoảng 2 đến 4 ngày sau thì Sơn lại giao cấu với T  một lần tại phòng ngủ của T. Đến tháng 6/2013, Sơn lên tỉnh Bình Phước làm việc và ở nhà trọ thuộc xã  Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Khoảng 1 tháng sau, T đón xe từ TP.HCM lên tỉnh Bình Phước thăm Sơn.

Tại đây, Sơn và T ở chung phòng trọ với nhau và giao cấu với nhau nhiều lần. Đến tháng 8/2013, Sơn xin nghỉ phép về TP.HCM thăm gia đình T.  Sơn ở lại nhà ngoại của T qua đêm và cả hai tiếp tục “quan hệ” với nhau. Đến ngày 11/8/2013, cha ruột của T biết được sự việc nên đã đên cơ quan công an phường 11, Q.6 tố cáo hành vi của Sơn. Vài ngày sau, Sơn đã bị công an bắt tạm giam và Sơn đã thừa nhận đã nhiều lần giao cấu với T trước đó.

Ngày 5/8, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Trường Sơn về tội “hiếp dâm trẻ em”. Do nhận thấy bị cáo phạm tội lúc chưa đủ 18 tuổi ở độ tuổi chưa thành niên nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù.