Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 Chiến thắng Truông Bồn

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn, Báo Nhân Dân phối hợp tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật "Truông Bồn - Miền đất huyền thoại". Đây là hoạt động tri ân những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc và trách nhiệm tới thế hệ trẻ.

Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra trong 30 phút và chương trình nghệ thuật với thời lượng 60 phút, gồm bốn chương: Chương I: Miền quê yêu thương; Chương II: Truông Bồn - Cung đường hoa lửa; Chương III: Khúc tưởng niệm và Chương IV: Nghệ An ngày mới.

Chương trình do Báo Nhân dân, tỉnh Nghệ An chỉ đạo nội dung, Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc Nghệ An cùng nhiều  nghệ sỹ tên tuổi sẽ tham gia biểu diễn, NSND Trần Bình, Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam làm đạo diễn. 

Bên cạnh Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn và chương trình nghệ thuật "Truông Bồn - Miền đất huyền thoại" còn các hoạt động khác như: Lễ giỗ lần thứ 50 của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP), thuộc Đại đội 317; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các nhân chứng, gia đình thân nhân các liệt sĩ TNXP; hội trại thanh niên và trưng bày các sản phẩm của TNXP, đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội; triển khai công trình “Vườn cây thanh niên”; Hội thảo: Truông Bồn - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy…

Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn và chương trình nghệ thuật "Truông Bồn - miền đất huyền thoại" sẽ diễn ra tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) vào lúc 20h ngày 1/11/2018, được truyền hình và phát thanh trực tiếp từ Khu di tích lịch sử Truông Bồn trên sóng truyền hình quốc gia VTV1, Truyền hình Nhân Dân, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An và được tiếp sóng trên một số đài truyền hình địa phương trong cả nước.

Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra trong 30 phút và chương trình nghệ thuật với thời lượng 60 phút, gồm bốn chương: Chương I: Miền quê yêu thương; Chương II: Truông Bồn - Cung đường hoa lửa; Chương III: Khúc tưởng niệm và Chương IV: Nghệ An ngày mới.

Hoạt động năm nay sẽ có nhiều đổi mới, như: Triển khai cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn. Ban Tổ chức đã bắt đầu nhận tác phẩm tham dự từ ngày 9/10/2018 đến 30/7/2019 và sẽ tổ chức tổng kết trao giải gắn với kỷ niệm 51 năm chiến thắng Truông Bồn.

Bên cạnh Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn và Chương trình nghệ thuật "Truông Bồn - Miền đất huyền thoại" còn các hoạt động khác như: Lễ giỗ lần thứ 50 của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP), thuộc Đại đội 317; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các nhân chứng, gia đình thân nhân các liệt sĩ TNXP; hội trại thanh niên và trưng bày các sản phẩm của TNXP, đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội; triển khai công trình “Vườn cây thanh niên”; Hội thảo: Truông Bồn - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy… nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tri ân các anh hùng, liệt sĩ và những người có công với cách mạng; góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn và Chương trình nghệ thuật "Truông Bồn - miền đất huyền thoại" sẽ diễn ra tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) vào lúc 20h ngày 1/11/2018 với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đông đảo nhân dân địa phương, được truyền hình và phát thanh trực tiếp từ Khu di tích lịch sử Truông Bồn trên sóng truyền hình quốc gia VTV1, Truyền hình Nhân Dân, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An và được tiếp sóng trên một số đài truyền hình địa phương trong cả nước.

Ông Quế Đình Nguyên, Phó Tổng biên tập Báo Nhân Dân cho biết: Về phía báo Nhân Dân, tại chương trình sẽ trao 25 sổ tiết kiệm tặng thân nhân 13 Anh hùng liệt sĩ TNXP Truông Bồn, nhân chứng lịch sử Trần Thị Thông, nguyên Đại đội phó Đại đội TNXP 317 Anh hùng và 9 đại diện gia đình chính sách TNXP đã từng chiến đấu tại Truông Bồn; Trao tặng quà ủng hộ BQL Khu tích lịch sử Truông Bồn và Quỹ khuyến học Nghệ An. Đồng thời kêu gọi sự quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ các đối tượng chính sách, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn hiện sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hàng vạn người nói chung trên cả nước./.

Vũ Toàn/VOV.VN

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Ảnh: Ghé thăm tháp Juche - Biểu tượng tự cường của Triều Tiên
VOV.VN - Tháp Juche được đặt tên theo tư tưởng chủ thể (Juche - hệ tư tưởng chính thống của Triều Tiên) do Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành phát triển.

BÌNH LUẬN

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Gửi bình luận