Nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa

ANTĐ - Sáng 15-7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thường vụ lần thứ VII, khóa XI. Hội nghị đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Luật gia Việt Nam:

Sáng 15-7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thường vụ lần thứ VII, khóa XI. Hội nghị đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Luật gia Việt Nam: Công tác tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu và đào tạo; Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Công tác tham gia vào các hoạt động cải cách tư pháp...

 

Hoạt động tư vấn pháp lý cho người nghèo mang ý nghĩa xã hội to lớn 

Theo kết quả báo cáo từ 29 Hội luật gia tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Luật gia Việt Nam có 22 hội viên là Đại biểu Quốc hội, 94 hội viên là Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 271 hội viên là Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Điều này cho thấy uy tín và vị trí của Hội Luật gia Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội ngày càng phát triển.
Với tinh thần quyết tâm xây dựng Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới đồng thời phát huy và kế thừa những thành tích đã đạt được, Hội Nghị đã nhất trí thông qua Chương trình công tác quý III-2011.