Nhiều hoạt động mừng Đại lễ 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

ANTĐ - Đại lễ kỷ niệm năm nay sẽ có nhiều hoạt động trọng thể với sự tham gia của 1.500 đại biểu tăng ni, phật tử, Giáo hội, Nhà nước, các đoàn ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội và một số tổ chức khác.

Đạo Phật được du nhập vào Việt Nam đến nay đã 2000 năm lịch sử, trải qua những thăng trầm của đất nước, Phật giáo đã và đang đồng hành với dân tộc, trở thành tôn giáo của dân tộc với truyền thống hộ quốc an dân, đạo đời không thể phân ly.

 Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Truyền thông Đại lễ làm sáng tỏ nhiều vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm
 Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Truyền thông Đại lễ làm sáng tỏ nhiều vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm
 Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Truyền thông Đại lễ làm sáng tỏ nhiều vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm

Tại buổi thông cáo báo chí Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Truyền thông cho biết: Đại lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức trong 2 ngày 6 và 7 tháng 11 tại  Học viện Phật giáo Việt Nam (xã Phù Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Nội dung Đại lễ sẽ có Tuyên đọc Thông điệp của Pháp Chủ gửi tới tăng ni, phật tử các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Lễ trao Huân chương của Đảng, Nhà nước trao tặng Giáo hội và một số Chư tôn đức Giáo phẩm có nhiều đóng góp đối với đạo pháp và dân tộc.

 Các vị chức sắc Giáo Hội và đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ thể hiện quyết tâm tổ chức Đại lễ thành công tại buổi lễ Họp báo
 Các vị chức sắc Giáo Hội và đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ thể hiện quyết tâm tổ chức Đại lễ thành công tại buổi lễ Họp báo
 Các vị chức sắc Giáo Hội và đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ thể hiện quyết tâm tổ chức Đại lễ thành công tại buổi lễ Họp báo

Ngoài ra chương trình giao lưu điển hình tiên tiến, Hội thảo 30 năm xây dựng và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được tổ chức trọng thể. Đại lễ kỷ niệm năm nay sẽ có nhiều hoạt động trọng thể với sự tham gia của 1.500 đại biểu tăng ni, phật tử, Giáo hội, Nhà nước, các đoàn ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội và một số tổ chức khác.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng nhấn mạnh: Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Phật giáo đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.