Nhiều hoạt động gắn kết các tập thể trong cụm thi đua số 5

ANTD.VN - Sáng 16-6, Cụm thi đua số 5 gồm 7 đơn vị thuộc CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017. Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP, phụ trách cụm thi đua chủ trì hội nghị.

Sau lễ ký kết giao ước thi đua vào tháng 2-2017, Cụm thi đua số 5 đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên, hội viên, CNV lao động trong Cụm hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điển hình như Hội Phụ nữ Cụm Thi đua số 5 đi thăm, tặng quà tại trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em khuyết tật Sóc Sơn, Hà Nội; phát động đợt thi đua chào mừng 71 năm ngày thành lập ngành Tài chính – Tham mưu, 50 năm ngày thành lập lực lượng Thanh tra CAND; Tổ chức giải bóng đá chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Nhiều hoạt động gắn kết các tập thể trong cụm thi đua số 5 ảnh 1

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Cùng với đó, các đơn vị trong cụm tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai các nội dung Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 khóa XII; Kế hoạch số 24 của Đảng ủy CATP về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 25 và 96 của CATP Hà Nội về tổ chức phát động, sinh hoạt chính trị, tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đánh giá cao các kết quả công tác của các đơn vị trong cụm thi đua số 5. Nhìn chung đã bám sát chương trình công tác, phong trào thi đua có sức lan tỏa, đi vào chiều sâu.

Để phong trào thi đua 6 tháng cuối năm đạt kết quả tốt hơn nữa, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu, các đơn vị trong cụm thi đua số 5 tiếp tục chỉ đạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 01 của UBND TP về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”.

Cụm thi đua số 5 đã tổ chức nhều hoạt động có ý nghĩa xã hội trong 6 tháng đầu năm

Tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, về nguồn, xã hội tình nghĩa, từ thiện nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ và các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và lực lượng CAND. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa sai phạm trong nội bộ, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định 100 của Giám đốc CATP. Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích các khoản kinh phí tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát. Tổ chức hiệu quả 2 đợt thi đua cuối năm.

“Đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức và điều hành có hiệu quả, sáng tạo các hoạt động của Cụm thi đua và tinh thần chỉ đạo của CATP, phối hợp tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và bình chọn, suy tôn đơn vị tiêu biểu trong cụm” - Đại tá Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh