Nhiều gương mặt trẻ xuất hiện trong liveshow 6

ANTĐ - Liveshow 6 với sự đan xen đa dạng các gương mặt trẻ bên cạnh nhiều giọng ca tên tuổi, cùng sự phong phú các thể loại, dòng nhạc như: dân gian đương đại, pop, ballad,… hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc hấp dẫn dành cho khán giả yêu nhạc.
Nhiều gương mặt trẻ xuất hiện trong liveshow 6 ảnh 1
Ca sĩ trẻ Ngọc Luân dẫn đầu Bảng đề cử với ca khúc "Em ngày tối và đêm"

Kết thúc thời gian bình chọn các ca khúc trên bảng đề cử liveshow 6 Bài hát yêu thích (từ 25/4 đến 16/5), Ban tổ chức chương trình đã xác định danh sách 12 ca khúc sẽ xuất hiện trong Liveshow 6.

Ba ca khúc nhận được tổng số bình chọn cao nhất cũng là những bài hát nhận được bình chọn cao từ phía khán giả trên Bảng đề cử, đó là: Em ngày tối và đêm của Phan Ngọc Luân, Mưa xuân của Linh Hoa và Đố ai, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy do ca sĩ Quang Dũng thể hiện.

Em ngày tối và đêm, một sáng tác của Duy Hải viết riêng cho Sao Mai 2010, ca sĩ Ngọc Luân là ca khúc mang phong cách dân gian đương đại. Em ngày tối và đêm khá kén người nghe, tuy nhiên, ca khúc này đã gây bất ngờ trên bảng đề cử khi vươn lên dẫn đầu với 18 bình chọn từ Hội đồng tuyển chọn và 3.171 lượt nghe trên website.

Mưa xuân với giai điệu sâu lắng phảng phất chút buồn man mác về một mối tình đầu đời của cô gái tuổi mới lớn còn e thẹn, ngượng ngùng nhưng đầy xao xuyến. Âm hưởng dân gian của ca khúc rất phù hợp với chất giọng trong sáng, trẻ trung của Linh Hoa, gương mặt trẻ triển vọng của Sao Mai 2011. Ngay từ khi xuất hiện trên bảng đề cử Liveshow 6, ca khúc Mưa xuân đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả yêu nhạc với 4.906 lượt nghe, dẫn đầu số lượt nghe trên bảng đề cử ca khúc tháng 6 và giành vị trí top 2.

Quang Dũng đến với Bài hát yêu thích bằng ca khúc "Đố ai"

Ở vị trí thứ 3 là ca khúc Đố ai, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy do Quang Dũng thể hiện. Đố ai được nhiều ca sĩ tên tuổi thể hiện thành công, thế nhưng, với giọng hát trầm ấm và lối hát đặc biệt cuốn hút, Quang Dũng đã tạo được một dấu ấn rất riêng cho ca khúc.

Vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt thuộc về ca khúc Một chút quên anh thôi do Bảo Thy thể hiện với 4,4% tổng lượng bình chọn và Vệt nắng cuối trời do Minh Vương thể hiện chiếm  4,35%. Là một ca sĩ đi theo con đường âm nhạc không chính thống nhưng cái tên Bảo Thy đã tạo được vị trí nhất định trong lòng khán giả trẻ với các ca khúc thuộc thể loại Pop hay Teen pop. Bản hít Một chút quên anh thôi đang tạo được sức hút trên mạng xã hội youtube, khi tham gia đề cử Bài hát yêu thích, ca khúc này tiếp tục nhận được lượt nghe rất cao với 3.825 lượt, đứng thứ 2 trong danh sách các ca khúc có lượt nghe cao nhất của liveshow 6.

Khác với Bảo Thy, Minh Vương là trưởng nhóm M4U, một Boys Band đang được khán giả trẻ yêu thích, là đại diện của thế hệ ca sĩ - nhạc sĩ tài năng vừa hát vừa sáng tác các ca khúc. Anh đang là chủ nhân của một loạt các bài hát hay như: Nhớ em, Nỗi nhớ mang tên em, Vì sao cuối trời, Giấc mơ bình yên... Sau thời gian bình chọn, Vệt nắng cuối trời đã nhận được 12 phiếu bình chọn từ Hội đồng tuyển chọn và 2.047 lượt nghe trên website của chương trình.

Sao mai 2011 Vũ Thắng Lợi

Vũ Thắng Lợi góp mặt trong Bài hát yêu thích với ca khúc đậm chất trữ tình Cám ơn mẹ. Bài hát này đã đem lại cho anh Giải nhất Thính phòng khu vực miền Trung - Tây Nguyên ở cuộc thi Sao Mai năm 2011 và sẽ nằm trong album cùng tên Cám ơn mẹ sắp phát hành vào cuối năm nay.

Giữ vị trí 7 là cặp song ca Hoàng Hiệp và Thanh Trúc với ca khúc Trọn giấc mơ yêu. Ca khúc này là một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dành tặng riêng cho Hoàng Hiệp, ca khúc này nằm trong đĩa CD mang tên Vì yêu nhau thôi vừa được phát hành vào cuối tháng 3 năm nay.

Lần thứ hai tham gia Bài hát yêu thích, với giọng hát trong sáng Trung Quân Idol mang đến ca khúc Chuyện mưa, một sáng tác của Lê Hà Nguyên. Ca khúc này đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng đề cử.

Tăng Nhật Tuệ là cái tên không quá xa lạ với người yêu nhạc Việt

Giữ vị trí thứ 9 là Có lẽ nào em quên, một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ do chính anh thể hiện. Tăng Nhật Tuệ được biết đến với vai trò một nhạc sĩ và một ca sĩ đa phong cách với hơn 150 ca khúc gồm nhiều thể loại khác nhau như rock, hip hop, rhythm and blues, jazz...Với anh, cảm hứng sáng tác chính là những trải nghiệm từ cuộc sống thực của anh trong điều kiện thiếu vắng người cha và những thiếu hụt về vật chất. Không chỉ sáng tác, đến với liveshow 6 Bài hát yêu thích, Tăng Nhật Tuệ sẽ tự thể hiện ca khúc của mình mang tên “Có lẽ nào em quên”.

Sự trở lại của Phương Thanh với Lời chưa nói, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình ở vị trí thứ 10 với 3,74% bình chọn. Hai ca khúc cuối cùng tham gia Liveshow 6 lần lượt thuộc về ca khúc viết theo điệu hò dân gian mang tên Hò kéo pháo do ca sĩ Thái Thuỳ Linh thể hiện và Vì em rất cần anh do Nguyệt Ánh thể hiện.