Quảng Bình:

Nhiều đối tượng "trốn nã" hàng chục năm ra đầu thú

ANTĐ - Liên tiếp nhiều đối tượng bị truy nã có thời gian lẩn trốn trên 20 năm lần lượt ra đầu thú trước cơ quan Công an.
Đoàn Văn Thỏa (SN 1970, quê ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) là kẻ trốn trại mang lệnh truy nã hơn 22 năm.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 1989, Thỏa phạm tội cưỡng đoạt tài sản, bị TAND tỉnh Quảng Bình xử phạt 7 năm, 9 tháng tù. Đầu năm 1992, trong thời gian thi hành án tại Trại giam Đồng Sơn, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ quản giáo Đoàn Văn Thỏa đã bỏ trốn vào Nam. Lực lượng Công an đã nhiều lần xác minh, truy bắt, vận động và kêu gọi đối tượng Đoàn Văn Thỏa ra đầu thú nhưng không kết quả.

Sau nhiều năm kiên trì lần theo dấu vết, các trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Bình đã xác định được nơi đối tượng Thỏa lẩn trốn.

Nhiều đối tượng "trốn nã" hàng chục năm ra đầu thú ảnh 1
Đối tượng Đoàn Văn Thỏa bị bắt sau hơn 22 năm lẩn trốn

Đến ngày 27-3, đối tượng  Đoàn Văn Thỏa đã bị bắt gọn khi y cùng gia đình đang sinh sống, lẩn trốn tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kết thúc khoảng thời gian hơn 22 năm lẩn trốn lệnh truy nã.

Trước đó, nhờ công tác vận động thuyết phục khéo léo của các trinh sát phụ trách các địa bàn, một loạt các đối tượng có lệnh truy nã như Nguyễn Xuân Chiến (SN 1965, ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình; tội trốn khỏi nơi giam giữ, trộm cắp tài sản) đã ra đầu thú hôm 21-3, sau hơn 23 năm lẩn trốn; đối tượng Phan Công Bằng (SN 1981, ở phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) bị truy nã về tội trộm cắp tài sản, ra đầu thú hôm 17-3.

Sau hơn 11 năm lẩn trốn, các đối tượng như Hoàng Quốc Cường (SN 1991, ở xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) bị truy nã về tội cố ý gây thương tích ra đầu thú hôm 29-3; đối tượng Trần Văn Sỹ (SN 1975, ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị truy nã về hành vi trốn thi hành án trộm cắp tài sản, cũng ra đầu thú hôm 26-3.