Nhiều đội bóng thăng hoa nhờ… “chuyện ấy”

ANTĐ - Tờ Guardian đưa ra một thống kê: Trong số 32 đội bóng tranh tài trên đất Brazil có tới 9 đội cho phép, 4 đội cấm hoàn toàn, 4 đội cho phép “quan hệ” nhưng kèm điều kiện và 15 đội không công bố quan điểm về việc có hay không cho cầu thủ được phép “quan hệ” mùa World Cup. 

Tiền vệ Mario Goetze (Đức) xả hơi bên mẹ và bạn gái trước thềm trận knock-out với Algeria

Cả những đội cấm và không cấm cầu thủ làm “chuyện ấy” đều có lý lẽ riêng của mình. Có đội cho rằng chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới thể lực cầu thủ, nhưng cũng có đội cho đó là liều thuốc tinh thần cần thiết cho cầu thủ trong hành trình dài, đầy khó khăn tại World Cup. 

Thực tế cho thấy, những người ủng hộ sex đang thắng thế. Thống kê sau khi kết thúc vòng 1/8 cho thấy, 100% các đội cấm cầu thủ quan hệ đều đã phải xách vali về nước, điển hình như Anh, Mexico, Chile, Nga, Bosnia. Trước giải, HLV của Bosnia, ông Safet Susic tuyên bố: “Tuyệt đối không có tình dục tại World Cup”. Kết quả là đội này bị loại ngay từ vòng bảng. Ngược lại, các đội được ban huấn luyện tạo điều kiện gần gũi với một nửa của mình trong suốt kỳ World Cup như Brazil, Pháp, Đức, Hà Lan hay Costa Rica đang là những cái tên góp mặt tại vòng tứ kết.  

Trong bóng đá, yếu tố tinh thần đóng vai trò quan trọng giúp cầu thủ thăng hoa. Đó là lý do khiến nhiều HLV có chính sách thông thoáng, mở cửa cho các cầu thủ được thoải mái trong “chuyện ấy”. Điển hình như HLV Scolari từng tuyên bố cho phép các cầu thủ Brazil sex vô tư trước mỗi trận đấu. Nhờ có điều này mà các cầu thủ xứ sở samba đá như “lên đồng” và đang đầy tự tin đoạt chức vô địch lần thứ 6 trên chính quê hương mình. 

Yếu tố sex có vẻ đang đóng vai trò trong việc tạo hưng phấn cho các cầu thủ, nhất là thời điểm càng vào sâu, tính căng thẳng các trận đấu càng tăng cao. Nắm bắt tâm lý này, HLV Van Gaal đã cho cầu thủ của mình liên tục xả trại sau mỗi trận đấu mệt mỏi. Gần nhất là trước lượt trận 1/8, các cầu thủ Hà Lan được một ngày “thả ga” bên vợ con, bạn gái. Kết quả là ở trận Mexico sau đó, tuyển Hà Lan vẫn chơi đầy mạnh mẽ, bền bỉ trong suốt 90 phút và đầy thăng hoa để ngược dòng đánh bại đối thủ 2-1, qua đó ghi tên vào tứ kết. Tương tự là tuyển Đức trước trận knock-out gặp Algeria cũng được cho xả trại để giải trí trên bãi biển và “gần gũi” vợ con, bạn gái. Kết quả trận đấu sau đó đã rõ, Đức vượt qua Algeria 2-1 sau 120 phút. Rất có thể, sau khi nhìn ra “tác dụng” từ sex, các đội bóng sẽ tiếp tục thả cửa cho cầu thủ tự do “chuyện ấy” trong những ngày còn lại của World Cup 2014.