Nhiều doanh nghiệp muốn Hà Nội có chính sách đặc thù khuyến khích xúc tiến phát triển thị trường công nghệ

ANTD.VN - Đại diện nhiều doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội góp ý, ở nhiệm kỳ 2020-2025 tới, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và hỗ trợ mạnh mẽ hơn các doanh nghiệp trong lộ trình đổi mới công nghệ...

Quang cảnh hội nghị

Ngày 24-6, được sự ủy quyền của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội đã tổ chức hội nghị "Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025”. Đây là hội nghị thứ 5 trong 10 hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị quan trọng này.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo nhiều doanh nghiệp (trong số 150 doanh nghiệp tham dự) đã đóng góp ý kiến trực tiếp vào dự thảo báo cáo chính trị, tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố giai đoạn 5 năm 2020-2025.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp mong muốn thành phố Hà Nội đánh giá sâu sắc hơn vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố nhiệm kỳ qua; đồng thời kiến nghị các giải pháp tháo gỡ để phát huy mạnh mẽ hơn vai trò này của các doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Một số đại biểu gồm ông Nguyễn Đoàn Thăng - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông, bà Ninh Thị Ty - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Hồ Gươm… góp ý, trong chủ đề Đại hội cần bổ sung nhiệm vụ “tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng”.

Nhiều doanh nghiệp muốn Hà Nội có chính sách đặc thù khuyến khích xúc tiến phát triển thị trường công nghệ ảnh 2

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Trịnh Huy Thành phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, nhiều đại diện doanh nghiệp cũng đề nghị trong Dự thảo Báo cáo chính trị đại hội XVII của Đảng bộ Hà Nội cần xác định nhiệm vụ đầu tư thỏa đáng cho đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư hiện đại hóa hệ thống hạ tầng cơ sở để đáp ứng tốt nhu cầu và tốc độ phát triển của thành phố.

Đặc biệt, các doanh nghiệp mong muốn thành phố có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn trong lộ trình đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm trí tuệ; xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích hoạt động xúc tiến thị trường công nghệ, tăng cường thu hút lực lượng tham gia nghiên cứu khoa học… 

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Trịnh Huy Thành đánh giá, các ý kiến đã cho thấy sự tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện xứng đáng vai trò của các doanh nghiệp, lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế Thủ đô.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện xem xét trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.