Nhiều ĐBQH quan tâm tới vấn đề nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

ANTĐ -Góp ý tại đoàn về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ngày 23-10, nhiều ĐBQH quan tâm tới công tác nhân sự đại hội. 

Tại đoàn ĐBQH Hà Nội, ĐB Bùi Thị An bày tỏ mong muốn Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ chọn ra được Ban chấp hành Trung ương gồm những người đủ đức, đủ tài để tiếp tục lãnh đạo Đảng, đất nước vững vàng trong thời kỳ mới.

“Nhưng trước hết, các đồng chí được chọn, bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa tới phải được đánh giá đúng năng lực thực sự, việc bầu chọn phải đúng quy trình, minh bạch chứ không quá quan trọng chuyện tuổi tác hay những vấn đề này khác. Muốn đạt được như vậy, cách thức chọn nhân sự phải minh bạch, tiêu chuẩn cũng phải minh bạch” – ĐB Bùi Thị An bày tỏ.

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi cho biết, có thể ông sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công tác cán bộ

Cũng vấn đề này, tại đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, ĐB Lê Minh Thông cho rằng, công tác xây dựng Đảng trọng tâm vẫn phải lấy công tác cán bộ làm khâu đột phá quyết định. Muốn vậy, dân chủ trong Đảng phải được nhấn mạnh, kể cả khâu bầu ra lãnh đạo các cấp, để chúng ta thực sự lựa chọn được những người có đức có tài lãnh đạo Đảng ở các cấp.

ĐB Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ, có thể ông sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình về công tác bổ nhiệm cán bộ ở phiên chất vấn tại Quốc hội kỳ này.